02/11/2018 - 09:46

Sinh con được cấp đất

Nhằm cải thiện tỷ lệ sinh đang ở mức thấp, Chính phủ Ý vừa công bố kế hoạch trao quyền sử dụng các lô đất nông nghiệp thuộc sở hữu của nhà nước cho những cặp vợ chồng sinh con thứ ba trong giai đoạn 2019-2021. Được biết, Ý là nước có tỷ lệ sinh thấp nhất châu Âu với chỉ 464.000 ca sinh được ghi nhận hồi năm ngoái.

Theo Telegraph, sáng kiến “sinh con nhận đất” đã được đưa vào dự thảo ngân sách quốc gia. Theo đó, ngoài việc được sử dụng đất trong 20 năm, những gia đình sinh con thứ ba cũng đủ điều kiện nhận các khoản vay không lãi suất lên tới 200.000 euro nếu họ chọn mua căn nhà đầu tiên ở gần mảnh đất mới được cấp. Riêng những người nước ngoài quan tâm đến ưu đãi này cần phải cư trú tại đất nước hình chiếc ủng ít nhất 10 năm trước đó.

Được biết, chính phủ Ý hiện sở hữu khoảng 500.000 hecta đất nông nghiệp trị giá 9,9 tỉ euro.

Cũng liên quan tới vấn đề dân số, Trung Hoa Nhật báo hôm 1-11 đưa tin tỷ lệ sinh của Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục sụt giảm trong năm nay và những năm sắp tới, bất chấp động thái nới lỏng “chính sách một con” của Bắc Kinh hồi năm 2016.

Dẫn nhận xét từ các chuyên gia dân số, tờ báo cho biết mặc dù tỷ lệ sinh vào năm 2016 của Trung Quốc đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2000, song nó đã giảm 3,5% vào năm 2017 và thậm chí còn giảm thêm nữa vào năm nay. Một nguyên nhân chính được giải thích cho xu hướng giảm tỷ lệ sinh ở nước này là việc số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh con đang giảm đi nhanh chóng, ở mức 5-6 triệu người mỗi năm.

NGUYỆT CÁT (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Sinh con