11/02/2011 - 09:38

Singapore: Xây dựng đô thị trong trường đại học

Khu Yunnan Garden tọa lạc ở Tây Nam đảo quốc Singapore. Ảnh: spms.ntu.edu.sg

Trường Đại học Công nghệ Nanyang vừa công bố kế hoạch biến Yunnan Garden – một trong hai phân khu của trường – thành thành phố mi-ni trong vòng 15 năm tới. Mục đích của dự án đầy tham vọng này là tạo thêm nhiều cơ hội để sinh viên, giảng viên và chuyên gia nghiên cứu của trường tương tác với nhau không chỉ trong lớp học mà cả ngoài xã hội. Với diện tích 200 hécta, Yunnan Garden hiện là phân khu đại học lớn nhất ở Singapore với khoảng 33.000 sinh viên, 3.000 giảng viên và chuyên gia nghiên cứu đang học tập và công tác.

Theo kế hoạch, thành phố trong khu Yunnan Garden sẽ có hệ thống giao thông hoạt động bằng điện, từ tàu điện cho đến xe buýt và xe đạp điện, và nhiều tuyến đường đi bộ xuyên qua các ao hồ và công viên. Tân hiệu trưởng Bertil Andersson, thành phố sẽ được thiết kế theo hướng đô thị sinh thái với nhiều mảng cây xanh và phong cảnh tự nhiên nhằm tăng thêm sức sống cho khuôn viên trường. Trung tâm thành phố sẽ tập trung các quán xá, cửa hiệu, thậm chí rạp chiếu bóng và tất cả đều nằm gần các khu giảng đường và ký túc xá. Dự kiến đến năm 2015, khu ký túc xá của trường sẽ có thêm 5.000 phòng nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho tất cả sinh viên và nghiên cứu sinh.

LAN TRINH
(Theo CNA, Today Online, nie.edu.sg)

Chia sẻ bài viết