18/01/2008 - 09:17

Serbia kêu gọi LHQ bác bỏ tuyên bố độc lập đơn phương của Kosovo

* Việt Nam ủng hộ giải pháp bền vững cho Kosovo

(TTXVN)- Phát biểu tại cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an LHQ, Tổng thống Serbia Boris Tadic ngày 16-1 kêu gọi HĐBA bác bỏ tuyên bố độc lập đơn phương của tỉnh ly khai Kosovo. Ông khẳng định Nghị quyết 1244 của HĐBA năm 1999 đã đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Serbia và vì vậy, HĐBA cần hành động để ngăn chặn việc khuyến khích và ủng hộ một đạo luật đơn phương tuyên bố độc lập của Kosovo, Serbia không bao giờ thừa nhận nền độc lập của Kosovo.

Tổng thống Serbia Boris Tadic. Ảnh: Reuters 

Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin tuyên bố Nga hoàn toàn chia sẻ quan điểm của Serbia. Ông nhấn mạnh Kosovo sẽ không thể trở thành thành viên LHQ hay bất cứ một tổ chức chính trị quốc tế nào nếu lãnh thổ này tiếp tục con đường tiến tới tuyên bố độc lập đơn phương. Cả Tổng thống Serbia Tadic và ông Churkin đều thúc giục HĐBA hành động để tìm ra một giải pháp cho vấn đề Kosovo mà cả Serbia đều có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại LHQ Zalmay Khalizad cho rằng thời gian cho các cuộc thương lượng đã kết thúc.

* Cùng ngày, Hội đồng Bảo an LHQ họp để thảo luận báo cáo của Tổng Thư ký LHQ về hoạt động của Phái bộ Hành chính lâm thời LHQ tại Kosovo (UNMIK). Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực nước ta tại LHQ, Đại diện tại HĐBA, nhấn mạnh chính sách cơ bản của Việt Nam là ủng hộ việc giải quyết bất đồng và xung đột thông qua đối thoại và thương lượng hòa bình. Việt Nam cho rằng bất cứ giải pháp nào cho vấn đề Kosovo cũng sẽ tác động tới hòa bình và ổn định không chỉ ở khu vực Balkan, mà ở cả châu Âu và trên toàn thế giới, do đó giải pháp cho vấn đề Kosovo phải được dựa trên những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phải phù hợp với các nghị quyết liên quan của HĐBA, trong đó có Nghị quyết 1244 (1999). Việt Nam kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và nối lại đối thoại nhằm tìm ra giải pháp. HĐBA và UNMIK cần khuyến khích hai bên đi theo hướng trên.

Chia sẻ bài viết