11/06/2013 - 22:21

Sẽ xây dựng Di tích Khu căn cứ của Bộ chỉ huy tiền phương Quân khu 9 trong kháng chiến chống Mỹ tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

(CT)- Sáng 11-6-2013, đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cùng lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đi khảo sát địa điểm đứng chân và căn cứ chỉ huy của Bộ chỉ huy tiền phương Quân khu 9 trong kháng chiến chống Mỹ tại hai xã Lương Tâm và Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ.

Đầu năm 1972, địch điên cuồng thực hiện chiến dịch “Nhổ cỏ U Minh”, Đảng ủy và Bộ chỉ huy tiền phương Quân khu 9 đã chọn khu đất tại ấp 10, xã Vĩnh Viễn (nay là xã Vĩnh Viễn A) để làm điểm đứng chân và xây dựng khu căn cứ với các công trình như: hầm bí mật, hội trường... Tại đây, các đồng chí: Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Trà… đã chỉ đạo nhiều trận đánh lớn, trong đó nổi bật và vang dội hơn cả là chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch làm khiếp vía quân thù, góp phần giải phóng miền Nam. Ngoài ra, trong thời kỳ đóng cứ, do địch cho “máy bay cán gáo” bắn phá ác liệt nên các đồng chí lãnh đạo Quân khu cho xây dựng thêm khu căn cứ thứ hai tại Nền Đúc, ấp 5, xã Lương Tâm để qua lại khi địch càn quét mạnh.

Phát biểu kết luận sau buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Phong Quang nhấn mạnh: Địa điểm hai khu căn cứ này có ý nghĩa lịch sử và giáo dục truyền thống rất quan trọng cho người dân Hậu Giang và ĐBSCL. Vì vậy, tỉnh Hậu Giang cần xúc tiến xếp hạng Di tích cho hai địa điểm này, lập quy hoạch xây dựng khu di tích để sớm khởi công. Theo đó, tại căn cứ ấp 10, xã Vĩnh Viễn A sẽ xây dựng công trình khu di tích với nhà tưởng niệm, phục dựng hầm hào của các đồng chí lãnh đạo… với diện tích 5ha; dành 4ha đất tại ấp 5, xã Lương Tâm để xây dựng công trình bia tưởng niệm. Đồng chí Nguyễn Phong Quang yêu cầu ngành văn hóa tỉnh Hậu Giang và các ngành liên quan triển khai thu thập thông tin, hiện vật từ những nhân chứng lịch sử để phục vụ việc trưng bày, thuyết minh tuyên truyền sau khi công trình hoàn thành.

ĐĂNG HUỲNH

 

Chia sẻ bài viết