27/05/2010 - 21:20

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG THÁNG 6-2010

Sẽ tiếp tục duy trì mức tăng thấp?

Đầu tháng 5-2010 đến nay, người tiêu dùng đang trông chờ giá xăng trong nước giảm theo đà giảm giá xăng dầu trên thị trường thế giới.

Từ 1-5-2010, lương cơ bản của cán bộ, công chức, lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ đã được tăng từ 650.000 lên 730.000 đồng/tháng. Điều này khiến nhiều người lo lắng giá cả nhiều loại hàng hóa thị trường sẽ tăng mạnh như thông lệ các lần tăng lương trước. Tuy nhiên, theo các công bố mới đây của ngành thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5-2010 chỉ tăng nhẹ so với tháng 4-2010. Riêng ở TP Cần Thơ, CPI tháng 5-2010 chỉ tăng ở mức 0,21%.

CPI tăng thấp nhất kể từ đầu năm

Tháng 5-2010 có nhiều áp lực tăng giá cả hàng hóa trên thị trường. Đó là quyết định nâng lương cơ bản chính thức có hiệu lực ngay từ đầu tháng. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao do các kỳ nghỉ lễ (giỗ tổ Hùng Vương, 35 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Ngày Quốc tế Lao động...). Theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, so với tháng trước, lượng hàng hóa bán ra trong tháng 5-2010 ước thực hiện 5.979 tỉ đồng, tăng 2,3%; bán lẻ ước đạt 3.188 tỉ đồng, tăng 3,6%. Cộng chung 5 tháng đầu năm 2010, hàng hóa bán ra ước thực hiện 29.815 tỉ đồng, đạt 48% kế hoạch năm và tăng 24,3% so với cùng kỳ; bán lẻ ước đạt 16.512 tỉ đồng, đạt 56,9% kế hoạch và tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2009.

Trái chiều với nhu cầu mua sắm của người dân, giá nhiều loại hàng hóa trên thị trường được ghi nhận trong tháng 5-2010 giảm nhẹ so với tháng trước. Cụ thể như sau: giá lúa gạo giảm khoảng 100-500 đồng/kg, giá heo hơi và các loại thịt heo cũng được ghi nhận giảm 1.000 – 3.000 đồng/kg,... Đặc biệt, sau khi tăng giá mạnh từ đầu tháng 3-2010, từ khoảng trung tuần tháng 4-2010 đến nay, giá thép xây dựng trên thị trường đã bắt đầu “hạ nhiệt” khoảng 100-500 đồng/kg... Những yếu tố giảm này đã tác động mạnh đến CPI tháng 5-2010 của thành phố.

Theo công bố mới đây của Cục Thống kê TP Cần Thơ, CPI tháng 5-2010 của thành phố chỉ tăng ở mức 0,21% so với tháng trước. Đây là mức tăng CPI thấp nhất kể từ đầu năm 2010 và có mức tăng thấp so với tăng CPI chung của cả nước là 0,27%, Hà Nội là 0,41% và TP Hồ Chí Minh là 0,48%. Trong “rổ” hàng hóa được đưa vào tính CPI trong tháng 5 này có 2/11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,11%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,18%. Tháng 2-2010, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác có CPI tăng mạnh nhất nhưng cũng chỉ ở mức 1,21%. Các nhóm hàng còn lại như: hàng ăn và dịch vụ ăn uống, đồ uống và thuốc lá, nhà ở và vật liệu xây dựng... CPI chỉ tăng ở mức từ 0,03-0,73%.

CPI sẽ duy trì mức tăng thấp

Theo cập nhật mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ngày 24-5, giá lúa gạo ở ĐBSCL đã tăng nhẹ trở lại. Cụ thể, so với trung tuần tháng 5-2010, giá lúa ở mức 4.200 – 4.400 đồng/kg, tăng khoảng 200 đồng/kg; gạo nguyên liệu loại 1 (làm ra gạo 5%) tấm giá khoảng 5.600 - 5.800 đồng/kg, tăng 100-200 đồng/kg; gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm giá 5.400 – 5.600 đồng/kg, tăng 50-200 đồng/kg. Riêng giá gạo thành phẩm 5% tấm (không bao bì) khoảng 6.700 – 6.800 đồng/kg, gạo 25% tấm khoảng 6.100 – 6.200 đồng/kg, tăng 100-200 đồng/kg. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế nhận định, hiện nay, lượng gạo dự trữ cho xuất khẩu vẫn còn nhiều nên giá cả của mặt hàng này trong thời gian tới ít biến động. Chính vì thế, dù chiếm gần 40% trong tổng cơ cấu tính CPI nhưng nhóm hàng lương thực và thực phẩm sẽ không tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng của tháng tới.

Đối với mặt hàng xăng dầu, đầu tháng 5-2010 đến nay, giá xăng dầu trên thị trường thế giới đã giảm mạnh. Cụ thể, theo Tổng Công ty xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex), ngày 24-5, tại thị trường Singapore, giá xăng A92 là 76,6 USD/thùng; dầu diesel là 81,45 USD/thùng; dầu hỏa 80,94USD/thùng so với mức giá đầu tháng 5-2010 là 99 USD/thùng và 87,15 USD/thùng đối với dầu hỏa... Tuy nhiên, đến thời điểm này, trong nước giá xăng A92 vẫn ở mức 16.990 đồng/lít và dầu diesel và dầu hỏa tương ứng là 14.600 và 15.000 đồng/lít. Liên quan đến mặt hàng nhạy cảm này, theo Bộ Tài chính, giá cả xăng dầu trong nước tiếp tục sẽ được bình ổn trong tháng tới và Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá mặt hàng xăng dầu trên thị trường thế giới để kịp thời áp dụng các giải pháp điều tiết, bình ổn thị trường, đảm bảo không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá. Đồng thời, nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm, Bộ Tài chính sẽ có đề xuất giảm giá xăng dầu bán lẻ trong nước.

Trong khi đó, theo các công ty du lịch, theo thông lệ hằng năm, tháng 6 là tháng cao điểm của mùa du lịch hè kéo theo các tour, tuyến và nhiều dịch vụ kèm theo sẽ tăng giá theo nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, do tỉ trọng đóng góp của nhóm du lịch văn hóa và giải trí trong rổ hàng hóa chung chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ nên dù giá cả du lịch có thể tăng nhưng không làm ảnh hưởng nhiều đến CPI chung.

Với những phân tích trên cho thấy, nhiều khả năng, CPI tháng 6-2010 tiếp tục duy trì ở tốc độ tăng thấp như trong tháng 4 và tháng 5 trước đó.

Bài và ảnh: Hà Triều

Chia sẻ bài viết