29/07/2011 - 08:35

Khủng hoảng nợ công ở châu Âu

Sau Hy Lạp là Síp ?

Cộng hòa Síp có nguy cơ trở thành nước thứ tư trong khu vực đồng euro cần cứu trợ tài chính sau khi tổ chức xếp hạng tín dụng Moody’s ngày 27-7 hạ mức tín nhiệm đối với trái phiếu của quốc đảo này. Bất ổn chính trị và sự dính líu với nợ công của Hy Lạp đang làm gia tăng nghi vấn về khả năng chi trả của quốc gia vùng Địa Trung Hải.

Những lo ngại bắt đầu gia tăng cách đây 2 tuần khi nhà máy điện lớn nhất nước này bị hư hại nặng trong một vụ nổ, dẫn đến tình trạng thiếu điện mà Moody’s cho là sẽ tác động đến nền kinh tế, vốn được dự báo trì trệ trong năm nay và chỉ tăng trưởng 1% vào năm tới. Tai nạn đã gây ra cuộc khủng hoảng chính trị, nhiều bộ trưởng phải từ chức và làm trì hoãn kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” mà giới chức Liên minh châu Âu (EU) tin là cần thiết để giúp ngành tài chính nước này hồi phục. Bên cạnh đó, các ngân hàng ở Síp còn là một trong những đơn vị nắm giữ trái phiếu của Hy Lạp lớn nhất châu Âu. Theo Cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu, Ngân hàng Trung ương Síp và Ngân hàng Marfin Popular hiện nắm giữ khoản nợ 5,6 tỉ euro của Hy Lạp – quốc gia cũng vừa bị một tổ chức xếp hạng tín dụng khác là Standard & Poor’s đánh giá là có nguy cơ vỡ nợ.

Nợ công của Síp hiện chiếm 60% GDP trị giá 17,4 tỉ euro và thâm hụt ngân sách 5,3% GDP, trong khi nước này cần 1 tỉ euro để sửa chữa nhà máy điện nói trên.

THANH TRÚC
(Theo Financial Times)

Chia sẻ bài viết