17/05/2025 - 17:51

Sắt son tấm lòng người dân miền Tây với Bác Hồ 

Phóng sự ảnh: DUY KHÔI


Những Đền thờ, Phủ thờ, Khu tưởng niệm, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cho tấm lòng sắt son của người dân miền Tây sông nước với Bác Hồ kính yêu. Có công trình ra đời trong giai đoạn chiến tranh ác liệt, có công trình được xây dựng sau ngày đất nước hòa bình. Mỗi công trình là một “trái tim”, là “pháo đài niềm tin” vững chãi, sáng ngời đạo lý “Độc lập, tự do nhờ ơn Đảng/ Áo ấm, cơm no nhớ Bác Hồ”.

 

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bến Ninh Kiều mãi là niềm tự hào của người dân Cần Thơ. Công trình được hoàn thành vào dịp 2-9-1976, sau này được trùng tu, nâng cấp.

Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, được xây dựng không lâu sau ngày Bác mất. Đền thờ đã được đầu tư xây dựng rất khang trang và được xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia. Trong ảnh là cảnh người dân Hậu Giang xếp hàng dài vào dâng hương, dâng hoa mừng Sinh nhật Bác.

Đền thờ Bác Hồ ở Cù Lao Dung trước đây thuộc ấp Nguyễn Công Minh, xã An Thạnh Nhì, huyện Long Phú, nay thuộc ấp Đền Thờ, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia vào năm 2001. Đền thờ được khởi công vào ngày 3-2-1970 và khánh thành vào đúng ngày 19-5-1970.

Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu hiện được nâng cấp rất khang trang, là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia, vẫn còn giữ nguyên gốc Đền thờ Bác Hồ được xây dựng năm 1972. Nơi đây trưng bày rất phong phú tư liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Lê Văn Thống (Tư Thống) - người vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm lễ truy điệu Bác Hồ và cũng là người gắn bó với Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm suốt hơn nửa thế kỷ qua - giới thiệu với các em thiếu nhi về lịch sử Đền thờ.

Phủ thờ Bác Hồ tại xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Nơi đây có trồng cây vú sữa được chiết từ cây vú sữa miền Nam tặng Bác Hồ trong khuôn viên Phủ Chủ tịch.

Ở nhiều địa phương của tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, người dân có phong tục lập bàn thờ Bác Hồ ngay trước nhà vào dịp Tết Nguyên đán. Đây là việc vô cùng ý nghĩa, để người dân bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ, trong những ngày xuân ấm áp, sum vầy.

Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam trong khuôn viên Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), giới thiệu rất nhiều hình ảnh, hiện vật về Bác Hồ.

Trong khuôn viên Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc còn có công trình tái hiện Nhà sàn Bác Hồ, tỷ lệ 1:1 với Nhà sàn Bác Hồ tại Thủ đô Hà Nội.

Người dân miền Tây còn có nhiều cách thể hiện tấm lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, như mâm cơm giỗ Bác (Bạc Liêu, Cà Mau); sưu tầm tranh, ảnh, bài báo về Bác (Sóc Trăng); vẽ tranh về Bác bằng chất liệu tiêu biểu ở ĐBSCL (Cần Thơ)… Trong ảnh là nghệ nhân Lê Văn Nghĩa (Bảy Nghĩa) ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, nổi tiếng với những bức chân dung Bác Hồ làm từ lá sen quê hương.   

Chia sẻ bài viết