30/06/2026 - 15:56

Sản phẩm “Made in China” thắng lớn tại World Cup 

Dù người hâm mộ bóng đá Trung Quốc rất thất vọng khi đội tuyển quốc gia không tham dự World Cup 2026, nhưng có một thông tin tích cực dành cho họ, đó là khi sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đang tràn ngập sản phẩm “Made in China” (Sản xuất tại Trung Quốc), cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

2 linh vật Labubu xuất hiện tại lễ khai mạc World Cup ở Mexico hôm 12-6. Ảnh: China Daily

Từ lâu, các sản phẩm Trung Quốc đã tạo được dấu ấn trong lòng người hâm mộ “môn thể thao vua” trên toàn cầu. Cách đây 32 năm, các nhà sản xuất Trung Quốc đã cung cấp nhiều vật phẩm cho World Cup 1994 được tổ chức tại Mỹ. Giờ đây, sự hiện diện của sản phẩm Trung Quốc phổ biến hơn, từ các thiết bị thể thao và đồ dùng cho người hâm mộ cho đến cơ sở vật chất trong sân vận động.

Mexico, một trong 3 quốc gia đăng cai giải đấu năm nay, là ví dụ điển hình. Để phục vụ tốt hơn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sân vận động Estadio Azteca ở thủ đô Mexico City, nơi diễn ra trận khai mạc, đã trải qua cuộc cải tạo toàn diện. Theo đó, nhiều công ty xây dựng, gồm Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Đường sắt Trung Quốc (CRCEG), đảm trách công tác đại tu này, giúp sân vận động rộng rãi và hiện đại hơn.

Để phục vụ World Cup, 3 thành phố gồm Mexico City, Monterrey và Guadalajara còn đưa vào sử dụng 115 tàu điện nhẹ do Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc (CRCC) sản xuất. Chỉ riêng tại Mexico City, 95% trong số 800 xe buýt điện được triển khai để vận chuyển người hâm mộ giữa các địa điểm chính cũng do Trung Quốc sản xuất.

Ngoài việc giúp nâng cấp sơ sở hạ tầng địa phương, các công ty Trung Quốc còn mở rộng ảnh hưởng tại World Cup bằng cách làm cho giải đấu thông minh và hiệu quả hơn. Trong bối cảnh công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video (VAR) đóng vai trò ngày càng lớn, nhu cầu đối với thiết bị hiển thị và tính toán thông minh có độ phân giải cao cũng tăng theo, nhà sản xuất TV Hisense đã giành được hợp đồng cung cấp thiết bị hiển thị cho VAR. Về phần mình, công ty công nghệ Lenovo cung cấp thiết bị cho 16 sân vận động của giải đấu, triển khai các máy chủ và mô hình trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA).

Đáng chú ý, tại lễ khai mạc World Cup được tổ chức ở Mexico, 2 linh vật Labubu trong trang phục bóng đá đã khuấy động không khí khi nhảy múa và nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup, tạo sự phấn khích cho khán giả trên sân và làm bùng nổ mạng xã hội. Sinh vật lông xù có tai dài và khuôn miệng cười khoe hàm răng sắc nhọn này trở thành tài sản sáng tạo nguyên bản của Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trong lễ khai mạc World Cup.

Ngoài Labubu, nhiều thương hiệu khác của Trung Quốc, gồm các nhà sản xuất đồ uống như Luckin Coffee và Cotti Coffee, cũng xuất hiện tại sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này thông qua sự hợp tác với các đội tuyển quốc gia như Tây Ban Nha hay Argentina.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết