06/03/2025 - 17:46

Sahel là tâm chấn toàn cầu của chủ nghĩa khủng bố 

Theo báo cáo Chỉ số khủng bố toàn cầu (GTI) do Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) mới công bố, khu vực Sahel ở châu Phi là “tâm chấn của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu”, với việc lần đầu tiên chiếm hơn 50% số ca tử vong liên quan đến khủng bố trên thế giới.

Một binh sĩ Mali đang làm nhiệm vụ chống phiến quân Hồi giáo. Ảnh: Getty Images

Cụ thể, trong tổng số 7.555 người thiệt mạng liên quan đến khủng bố trên thế giới, khu vực Sahel có 3.885 người. Và trong khi số người thiệt mạng trên toàn cầu đã giảm từ mức đỉnh điểm 11.000 vào năm 2015 thì con số ở Sahel lại tăng gần gấp 10 lần kể từ năm 2019, vì các nhóm khủng bố cực đoan và phiến quân tiếp tục chuyển hướng tập trung sang khu vực này.

Báo cáo GTI cho biết không giống như ở phương Tây - nơi khủng bố theo kiểu “sói đơn độc” đang gia tăng, Sahel chứng kiến ​​sự mở rộng nhanh chóng của các nhóm thánh chiến vũ trang. Hầu hết các cuộc tấn công ở đây được thực hiện bởi 2 tổ chức là nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) chi nhánh Sahel và Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM), một nhánh của al-Qaeda. 

Cũng theo báo cáo, các nhóm khủng bố duy trì hoạt động ở Sahel bằng nhiều hoạt động kinh tế bất hợp pháp, bao gồm bắt cóc đòi tiền chuộc và trộm gia súc. Khu vực này cũng trở thành tuyến đường chính để tội phạm buôn bán ma túy vận chuyển cocaine từ Nam Mỹ đến châu Âu và buôn bán ma túy là một trong những hoạt động bất hợp pháp có lợi nhuận cao nhất liên quan đến khủng bố ở Sahel.

Được biết, Sahel trải dài từ bờ biển phía Tây của châu Phi hướng về phía Đông lục địa. GTI định nghĩa khu vực này bao gồm các phần thuộc 10 quốc gia: Burkina Faso, Mali, Niger, Cameroon, Guinea, Gambia, Senegal, Nigeria, Chad và Mauritania. 

NGUYỆT CÁT (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết