02/06/2026 - 14:22

Sẵn sàng mọi nguồn lực để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, công bằng, chất lượng 

(CTO) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cả nước có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, với trên 2.400 điểm thi và gần 50.000 phòng thi. 

Sáng 2-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; đây là hội nghị cuối về công tác chuẩn bị trước kỳ thi. Ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, chủ trì hội nghị; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ có bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố... 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Báo SGGP

Kỳ thi năm nay có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi (tăng trên 61.600 thí sinh so với năm trước); với trên 2.400 điểm thi và gần 50.000 phòng thi. Công tác coi thi diễn ra vào các ngày 10, 11, 12-6. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thi quốc gia, kỳ thi năm 2026 được giữ ổn định như kỳ thi năm 2025; các đơn vị cơ bản đã quen với phương thức triển khai.

Đến thời điểm này, cả 34 tỉnh, thành phố đều đang tích cực, chủ động chuẩn bị cho kỳ thi. Các địa phương đã ban hành hệ thống văn bản để phục vụ công tác tổ chức kỳ thi như phương án, kế hoạch tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện, văn bản phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan trong tổ chức kỳ thi. Tuy nhiên, kỳ thi diễn ra vào tháng 6 nên tiềm ẩn nhiều rủi ro do thời tiết cực đoan. Năm nay, thiên tai được dự báo diễn biến phức tạp với nắng nóng, dông lốc, mưa lớn, bão và lũ.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ. Ảnh: B.NG

Theo Ban Chỉ đạo thi quốc gia, kỳ thi năm nay được tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố nên quy mô số lượng thí sinh trên 1 tỉnh, thành tăng mạnh so với trước đây. Như TP Hồ Chí Minh có 142.899 thí sinh dự thi (tăng hơn 50% so với năm 2025); Ninh Bình dự kiến khoảng 50.000 thí sinh, tăng khoảng 4 lần so với năm 2025... Quy mô kỳ thi ngày càng mở rộng, trong khi tình trạng sử dụng công nghệ cao, kể cả AI, để gian lận thi cử diễn biến phức tạp. Vì vậy, các sở GD&ĐT cần chủ động xây dựng phương án tổ chức, quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm Kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương cho biết công tác chuẩn bị kỳ thi cơ bản đã hoàn tất, tâm thế sẵn sàng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành. Các địa phương cũng chú trọng phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: B.NG

Tại TP Cần Thơ, bà Trần Thị Huyền cho biết kỳ thi năm 2026 có 80 điểm thi với gần 35.000 thí sinh đăng ký dự thi. Đến nay, các điểm thi đã được kiểm tra công tác chuẩn bị, bảo đảm điều kiện tổ chức thi và sao in đề thi. Ban Chỉ đạo thi thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị phối hợp xây dựng kế hoạch hỗ trợ kỳ thi. Ngành Giáo dục đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi, thi thử cho học sinh và khẳng định đã sẵn sàng mọi nguồn lực, điều kiện để tổ chức kỳ thi năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt chất lượng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Minh Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, chủ động và sẵn sàng cho kỳ thi của các địa phương; đồng thời nhấn mạnh kỳ thi này rất quan trọng, vừa để đánh giá kết quả học tập và công tác chỉ đạo giáo dục, vừa là căn cứ quyết định để xét tuyển đại học, cao đẳng. Để tổ chức kỳ thi bảo đảm tuyệt đối an toàn, công bằng, chất lượng, các địa phương, bộ, ngành liên quan cần quán triệt sâu sắc nguyên tắc "6 rõ" để phối hợp nhịp nhàng, không chồng chéo. Tổ chức tập huấn thật kỹ cho toàn bộ đội ngũ nhân sự tham gia công tác coi thi; siết chặt an ninh tại các khu vực in sao đề và phòng thi; chủ động ứng dụng công nghệ kết hợp với tinh thần trách nhiệm của cán bộ để ngăn chặn gian lận thiết bị cao.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đặc biệt lưu ý giám thị phải nhắc nhở thí sinh không vô tình mang điện thoại vào phòng thi, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản dự phòng về dịch bệnh, thời tiết, giao thông để xử lý tình huống phát sinh một cách bình tĩnh, kịp thời, trên nguyên tắc cao nhất là bảo đảm quyền lợi chính đáng cho thí sinh.

B.KIÊN

Chia sẻ bài viết