13/01/2009 - 21:57

Diễn đàn ASEAN + 3

Sẵn sàng đối phó với rủi ro, bảo tồn các di sản văn hóa

(TTXVN)- Ngày 13-1, tại Bangkok (Thái Lan) đã diễn ra Diễn đàn ASEAN + 3 với chủ đề “Sẵn sàng đối phó với rủi ro, bảo tồn các di sản văn hóa”. Tham dự có nhiều nhà quản lý và chuyên gia đến từ các nước thành viên ASEAN cùng ba nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan Teera Slukpetch và Đại sứ của hầu hết các nước ASEAN, trong đó có Đại sứ Việt Nam tại Bangkok Nguyễn Duy Hưng, và ba quốc gia đối tác nói trên đã đến dự diễn đàn.

Các đại biểu đã trình bày tham luận nêu bật tầm quan trọng của công tác sẵn sàng đối phó và quản lý rủi ro nhằm bảo vệ các di sản văn hóa trong khu vực dưới mọi hình thức, với sự tham gia của nhiều ngành và chuyên gia bảo tồn. Đó là quá trình liên quan đến khía cạnh chính trị, kinh tế-xã hội và nỗ lực bảo tồn cấp khu vực để xây dựng khung quy định nhằm ngăn chặn và đối phó với thiên tai và những nguy cơ đe dọa do con người gây ra với các di sản văn hóa. Kế hoạch “Sẵn sàng đối phó với rủi ro” chỉ có thể đạt hiệu quả khi tập hợp được đội ngũ chuyên gia giỏi, những người góp phần giảm tối đa những thiệt hại có thể đối với các di sản quý báu của khu vực.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Trương Thị Lan Tâm, Trưởng phòng nghiệp vụ kỹ thuật và nghiên cứu Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, đã nêu bật giá trị, tiềm năng phát triển du lịch, giao thông đường biển, đánh cá và nuôi trồng thủy sản cũng như những thách thức đặt ra trong quá trình phát triển và bảo tồn Vịnh Hạ Long, đã được UNESCO hai lần công nhận là di sản thế giới. Cụ thể như tác động của sự biến đổi khí hậu khiến nước biển dâng lên, hiện tượng xói mòn, sự cố tràn dầu, tác động của hoạt động du lịch, các dự án nuôi trồng thủy sản hoặc hành vi hủy hoại môi trường của ngư dân.

Diễn đàn, do Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa Thái Lan phối hợp tổ chức với một số nhà tài trợ và tổ chức quốc tế, dự kiến kéo dài đến ngày 19-1.

 

Chia sẻ bài viết