13/02/2011 - 08:54

Rượu làm chết nhiều người hơn bệnh AIDS, lao hay bạo lực

Trung bình mỗi năm trên thế giới có khoảng 2,5 triệu người chết vì các nguyên nhân liên quan đến rượu, chiếm gần 4,5% số ca tử vong toàn cầu. Trong báo cáo đầu tiên về tác động của rượu kể từ năm 2004, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 11-2 cho biết hiện nay số người chết do rượu cao hơn các ca tử vong do bệnh AIDS, lao hay bạo lực. Mặc dù gây tác động nặng nề cho xã hội: tiếp tay gây tai nạn giao thông, bạo lực, bệnh tật, ảnh hưởng năng suất lao động... nhưng rượu vẫn chưa được chính phủ các nước quan tâm và kiểm soát chặt chẽ.

Báo cáo “Thực trạng toàn cầu về rượu và sức khỏe” của WHO nhấn mạnh rượu gây tác hại đặc biệt nghiêm trọng đối với giới thanh niên và trung niên, và là yếu tố nguy cơ gây tử vong hàng đầu ở nam giới trong độ tuổi 15-59. Theo các chuyên gia WHO, đời sống khấm khá hơn đã góp phần làm tăng số người làm bạn với rượu ở các nước đông dân tại châu Á và châu Phi. Rượu chè bê tha hiện là thực trạng ở nhiều nước như Nga, Brazil, Mexico, Kazakhstan, Nam Phi, Ukraina. Thống kê cho thấy khoảng 11% “đệ tử lưu linh” trên thế giới tuần nào cũng say mèm với tỷ lệ nam nhiều hơn nữ gấp 4 lần. Hiện nay khoảng 30% lượng rượu tiêu thụ trên toàn cầu là rượu tự chế tại nhà hoặc sản xuất trái phép, trong đó có không ít loại độc hại.

WHO cho biết rượu là tác nhân gây 60 loại bệnh và thương tật như bệnh xơ gan, động kinh, ngộ độc, tai nạn giao thông, bạo lực, và nhiều loại ung thư như ung thư ruột, vú, thanh quản và gan.

CHÂU MAI (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết