28/12/2012 - 15:07

Rủi ro tài chính gia tăng tại Trung Quốc

Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc. Ảnh: AFP

* Mỹ trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất của Trung Quốc

Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 26-12 cảnh báo hệ thống tài chính nước này đang đối mặt với ngày càng nhiều rủi ro do nợ ngân hàng tăng cao, và mối quan ngại đặc biệt nằm ở các khoản vay dành cho chính quyền địa phương và khu vực bất động sản.

Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Lý Dũng cho biết trong những năm gần đây, nợ ngân hàng gia tăng với tốc độ cao trong khi khả năng thanh toán chưa được kiểm định đầy đủ. Ông Lý Dũng nói: "Rủi ro tiềm tàng đang tăng nhanh, nhất là các khoản vay đã được gia hạn trong lĩnh vực bất động sản và những ngành nghề liên quan, cũng như các khoản vay được đảm bảo cho địa phương mua phương tiện giao thông".

Cảnh báo trên được ông Lý Dũng đưa ra tại một hội nghị quốc gia về công tác tài chính của Trung Quốc hồi đầu tháng. Tính trong 11 tháng đầu năm nay, các ngân hàng Trung Quốc đã phải gia hạn thanh toán cho các khoản nợ có tổng giá trị lên tới 7.750 tỉ Nhân dân tệ (1.200 tỉ USD), cao hơn 919 tỉ NDT so với cùng kỳ năm 2011. Từ quý I đến quý III năm nay, riêng các khoản vay mới cho bất động sản đã lên tới 981 tỉ NDT.

Nhằm hạ nhiệt cơn sốt trên thị trường bất động sản, trong hai năm qua, Trung Quốc đã thực hiện chính sách siết chặt tiền tệ với các biện pháp chủ yếu như hạn chế cho nhà đầu tư vay ngân hàng để mua căn nhà thứ hai hoặc thứ ba, nâng mức trần khoản thanh toán bắt buộc đầu tiên khi mua nhà, hoặc một số thành phố thu thuế hàng năm đối với những chủ sở hữu bất động sản không sinh sống tại địa phương.

Cơ quan Kiểm toán Nhà nước cho biết tính đến cuối năm 2010, các chính quyền địa phương nợ tới 10.700 tỉ NDT, tương đương 27% GDP của Trung Quốc trong năm đó.

* Tờ Trung Hoa Nhật báo ngày 27-12 dẫn số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Mỹ đã vượt mặt Liên minh châu Âu (EU) trong 11 tháng đầu năm 2012 để trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất của Trung Quốc.

Cụ thể, giá trị buôn bán hai chiều giữa Mỹ và Trung Quốc đã tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 438,62 tỉ USD. Trong cùng thời gian này, hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ tăng 8,2%, đạt mức 319,4 tỉ USD và hàng Mỹ xuất khẩu vào Trung Quốc tăng 8,1%, đạt 119,2 tỉ USD. Ngoài ra, giá trị thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ cũng tăng trong năm 2012, đạt hơn 200 tỉ USD chỉ tính riêng 11 tháng đầu năm nay.

Trong khi đó, buôn bán giữa EU và Trung Quốc đã giảm 4,1%, đồng thời hàng Trung Quốc xuất khẩu vào EU giảm xuống mức còn 302,3 tỉ USD. Giá trị buôn bán giữa Nhật Bản với Trung Quốc cũng giảm 2,9% so với năm trước. Tuy vậy, tổng giá trị kim ngạch thương mại của Trung Quốc vẫn tăng 5,8% trong 11 tháng đầu năm, ở mức 3,5 nghìn tỉ USD. Nhìn chung, tỷ lệ gia tăng vẫn còn rất xa mục tiêu 10% mà Trung Quốc đặt ra trong năm 2012.

THÁI THANH
(Theo China Daily, TTXVN)

Chia sẻ bài viết