27/03/2020 - 09:44

Robot có thể ra tuyến đầu chống dịch 

Theo Tạp chí Science Robotics, robot sẽ chứng minh được giá trị của chúng bằng việc đảm trách các nhiệm vụ “dơ bẩn và nguy hiểm” trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Một “robot ninja” ở Thái Lan.

Hiện tại, một số robot đã được đưa vào sử dụng. Cụ thể, các bệnh viện ở Thái Lan đã triển khai “robot ninja” để đo thân nhiệt và bảo vệ sức khỏe cho đội ngũ y tế đang phải làm việc quá sức, còn Đan Mạch sử dụng các robot phát ra tia cực tím để khử trùng những bề mặt chúng ta thường xuyên chạm tay.

Mặc dù robot lâu nay đã được triển khai trong các tình huống thảm họa và một số ứng dụng y tế, song dịch COVID-19 nhấn mạnh việc cần phải mở rộng vai trò của chúng. Robot cũng nên được dùng để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng, điều trị cho những bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt, cung cấp thuốc và thực phẩm thiết yếu. Ngoài ra, robot còn có thể cung cấp trợ giúp y tế từ xa, khử độc, xử lý chất thải nguy hại và giám sát việc tuân thủ thời gian cách ly tự nguyện.

NG. CÁT (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết