15/09/2011 - 13:34

Giải US Open 2011

"Quý bà cơ bắp"

Stosur đem vinh quang cho người Úc sau 38 năm chờ đợi.

Tính từ năm 1973 khi tay vợt Marganet Cuort đem danh hiệu US Open về xứ sở chuột túi đã 38 năm trôi qua, người Úc vẫn chưa một lần có lại một tay vợt nữ nào được xướng danh cho chức vô địch Mỹ mở rộng. Samantha Stosur đã làm được điều đó.

Hành trình của Samantha Stosur đăng quang trên đất Mỹ không phải là do may mắn. Chức vô địch giải Grand Slam cuối cùng trong năm đến với Stosur là hoàn toàn xứng đáng.

Tay vợt hạt giống số 9 đã đánh bại tay vợt chủ nhà Serena Williams với tỷ số 2-0 (6-2, 6-3) sau 73 phút giao đấu ở trận chung kết đơn nữ. Điều đáng nói Serena tuy là hạt giống số 28 tại giải, nhưng được chính các nhà chuyên môn đánh giá là ƯCV số 1 cho danh hiệu đơn nữ. Và cách Stosur hạ Serena chính là lối chơi mạnh mẽ, dựa nhiều vào cơ bắp như cách Serena hạ các đối thủ khác để tiến vào trận chung kết.

Ở bán kết với thể lực sung mãn Serena nhanh chóng kết thúc trận đấu trước tay vợt Đan Mạch, xếp hạt giống số 1 Wozniacki với tỷ số 6-2, 6-4, trong khi Stosur khó khăn hơn để vượt qua tay vợt người Đức Kerber với tỷ số 6-3, 2-6, 6-2.

“Quý bà cơ bắp” là danh hiệu hoàn xứng đáng với Stosur –tay vợt 27 tuổi. Ở vòng 3 Stosur đã hạ tay vợt Petrova (Nga) sau ba sét đấu với tỷ số 7-6, 6-7 và 7-5. Trận đấu này đã đi vào lịch sử với tư cách là trận đơn nữ kéo dài nhất trong lịch sử US Open với thời gian là 3 giờ 16 phút.

Vòng 4 cái tên Stosur một lần nữa được nhiều người nhắc tới. Stosur đánh bại tay vợt Kirilenko bằng tỷ số 6-2, 6-7, 6-3. Ở ván đấu thứ 2 cả hai tay vợt đã đưa loạt đánh tie-break lên tới 32 điểm và phần thắng thuộc về Kirilenko (17-15), đây cũng là trận đấu có loạt đánh tie-break dài nhất trong lịch sử các giải Grand Slam.

Thể lực sung mãn hơn, ít phạm lỗi đánh bóng hỏng hơn Stosur đã hạ Serena với số cách biệt 6-2, 6-3 để lên ngôi Hậu của US Open. Đây là thành tích tốt nhất của Stosur sau trận chung kết giải Pháp mở rộng năm 2010. Với chiến thắng này Stosur đã điền tên mình vào giải Master cuối năm dành cho 8 tay vợt nữ có thành tích xuất sắc nhất.

Phùng Hiếu

Chia sẻ bài viết