17/06/2019 - 18:39

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Quốc hội sẽ giám sát việc xử phạt những hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả và tội phạm tham nhũng 

(CT)- Ngày 17-6, tại phường Ba Láng (quận Cái Răng), bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp xúc cử tri quận Cái Răng (TP Cần Thơ) sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Tham gia buổi tiếp xúc cử tri còn có các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ, gồm các ông: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ đi tiếp xúc cử tri phường Ba Láng, quận Cái Răng. Ảnh: TRỌNG ĐỨC – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ đi tiếp xúc cử tri phường Ba Láng, quận Cái Răng. Ảnh: TRỌNG ĐỨC – TTXVN

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri quận Cái Răng đề nghị ĐBQH có ý kiến ngành chức năng TP Cần Thơ cung cấp thêm thông tin về quy hoạch khu hành chính tập trung quận Cái Răng; khu văn hóa du lịch trên địa bàn quận; xem xét thấu đáo, cẩn thận việc nhà thầu Trung Quốc đầu tư vào tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam; việc tăng giá điện đã ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là hộ thu nhập thấp, hộ nghèo; đồng thời xử lý nghiêm minh những hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, tội phạm tham nhũng. Cử tri kiến nghị Nhà nước cần dành ngân sách đầu tư xây dựng các công trình giao thông ở khu vực ĐBSCL bởi thời gian qua, việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo hình thức BOT còn nhiều khuất tất, chưa minh bạch, dẫn đến nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân. Cử tri lo lắng trước thực trạng một bộ phận thầy cô giáo và học sinh xuống cấp về đạo đức, lối sống, đề nghị quan tâm hơn nữa công tác giáo dục đạo đức trong nhà trường; cần công khai, minh bạch việc thi tuyển công chức, các chức danh lãnh đạo.

Trả lời những câu hỏi của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị lãnh đạo TP Cần Thơ và quận Cái Răng giải thích rõ ràng, công khai để người dân nắm thông tin về việc quy hoạch của quận. Đối với ngành Giáo dục - Đào tạo, Luật Giáo dục mới sửa đổi toàn diện nhằm tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực, liên thông trong hệ thống giáo dục cũng là điểm mới của Luật. Trẻ em 5 tuổi các thôn xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ, vùng sâu vùng xa, hải đảo được miễn học phí. Trước ý kiến lo lắng của cử tri về những tiêu cực trong ngành Giáo dục thời gian qua, Chính phủ đã yêu cầu toàn ngành tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới nghiêm túc, đúng luật. Theo Chủ tịch Quốc hội, vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục, đạo đức nhà giáo, văn hóa học đường là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, chứ không riêng của ngành Giáo dục.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi sức khỏe bà con cử tri quận Cái Răng (TP Cần Thơ).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi sức khỏe bà con cử tri quận Cái Răng (TP Cần Thơ).

Về việc cử tri phản ánh có thông tin nhà thầu Trung Quốc đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc- Nam, Chủ tịch Quốc hội thông tin lại hiện dự án tuyến đường sắt này chưa tổ chức đấu thầu, vì mới bắt đầu có kế hoạch và sẽ được tổ chức đấu thầu đúng quy định. Đối với việc tăng giá điện, theo Chủ tịch Quốc hội đã làm cho đời sống người dân, nhất là hộ thu nhập thấp, hộ nghèo gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ ý kiến cử tri, Chính phủ đã yêu cầu thanh tra bảng giá điện có hợp lý hay chưa, đồng thời chỉ đạo Bộ Công thương xem xét lại quyết định các bậc thang giá điện. Chia sẻ thêm về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quy định cấm “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”, đã mở rộng đối tượng không được uống rượu, bia khi tham gia giao thông, tạo chế tài nghiêm khắc để xử lý nghiêm minh người vi phạm, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Về ý kiến phạt nặng các trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng giả, tội phạm tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng những hành vi này đã được quy định trong các luật hiện hành. Quốc hội sẽ nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ ý kiến của cử tri, đồng thời sẽ giám sát việc xử phạt những hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả và tội phạm tham nhũng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết