17/07/2015 - 14:51

Quốc hội Hy Lạp thông qua gói cải cách tài chính trong sự chia rẽ

Với 229 phiếu thuận và 64 phiếu chống, quốc hội Hy Lạp ngày 16-7 đã thông qua gói cải cách tài chính khắc nghiệt theo yêu cầu của các chủ nợ phương Tây nhằm đổi lấy gói cứu trợ mới trị giá 86 tỉ euro. Tuy nhiên, quyết định này đã gây chia rẽ trong đảng cầm quyền và dẫn tới biểu tình bạo lực ở trung tâm Athens.

Cảnh tượng biểu tình bạo lực bên ngoài tòa nhà quốc hội Hy Lạp. Ảnh: Reuters

Trong cuộc bỏ phiếu được tiến hành quá nửa đêm, quốc hội Hy Lạp đã chấp nhận tiến hành nhiều biện pháp "thắt lưng buộc bụng" bao gồm cải cách lương hưu và tăng thuế ở nhiều lĩnh vực. Kết quả này phần lớn là nhờ sự ủng hộ của các đảng đối lập thân châu Âu, nhưng đồng thời thể hiện sự bất đồng sâu sắc trong nội bộ đảng cánh tả Syriza của Thủ tướng Alexis Tsipras, khi có tới 38/149 thành viên (khoảng 1/4) của đảng này bỏ phiếu chống hoặc phiếu trắng. Chính phủ Hy Lạp cho rằng cuộc bỏ phiếu đánh dấu một "sự chia rẽ nghiêm trọng" trong giới nghị sĩ và báo hiệu rằng những người bất đồng trong nội các của ông Tsipras sẽ sớm bị được thay thế.

Trong khi đó bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hy Lạp, khoảng 12.000 người đã tụ tập và tổ chức cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất kể từ khi ông Tsipras trúng cử hồi cuối tháng Giêng. Biểu tình biến thành bạo động khi hàng trăm thanh niên tấn công cảnh sát, đốt phá xe cộ và vật dụng công cộng. Cảnh sát cho biết 53 người đã bị bắt trong các vụ đụng độ kéo dài hàng giờ, bao gồm những kẻ đã ném đá và bom xăng buộc cảnh sát chống bạo động dùng hơi cay và dùi cui để giải tán.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Tsipras cho biết ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các điều khoản khắc nghiệt mà các chủ nợ đưa ra. Hiện Hy Lạp đang đối mặt với tình cảnh hết sức khó khăn, buộc phải đóng cửa các ngân hàng và hạn chế rút tiền mặt quá 60 euro/ngày để kiểm soát vốn, trong khi thời hạn trả nợ 4,2 tỉ euro cho ECB và trên 2 tỉ euro cho IMF gần kề. Bộ trưởng Tài chính các nước khu vực Khu vực đồng euro (Eurozone) chuẩn bị hội ý để xem xét giải cứu Hy Lạp, trong khi Ủy ban châu Âu thì đề xuất trích nguồn quỹ đặc biệt cho nước này vay khẩn cấp 7 tỉ euro để giải quyết khoản nợ trước mắt.

THANH TRÚC (Theo AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết