14/11/2014 - 09:44

Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Quan tâm thực hiện BHYT toàn dân, tiêm chủng sởi - rubella cho trẻ em

(CT)- Ngày 13-11-2014, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, làm việc với quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh về một số hoạt động trọng tâm trong năm 2014.

Đó là các hoạt động chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2014); Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân; kết quả thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân; tiêm chủng sởi – rubella; triển khai Hiến pháp và các văn bản Luật có hiệu lực... Ở quận Thốt Nốt, công tác tiêm vắc xin sởi – rubella đợt 1 có 12.605 trẻ từ 1 đến 5 tuổi tiêm chủng, đạt 97,67%. Đối với công tác triển khai thực hiện BHYT toàn dân, đến nay toàn quận có 94.857 người tham gia, đạt 57,51% dân số, tỷ lệ này còn thấp so với kế hoạch. Quận đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, phấn đấu đến cuối năm 2014 đạt tỷ lệ 65%. Công tác triển khai Hiến pháp và các văn bản Luật có hiệu lực, quận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuyên truyền miệng, sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật với 531 cuộc cho trên 17.800 lượt người dự. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Ở huyện Vĩnh Thạnh, chiến dịch tiêm vắc-xin sởi - rubella có nhiều thuận lợi với 12.867 trẻ tiêm ngừa, đạt 97,3%. Huyện Vĩnh Thạnh cũng triển khai nhiều giải pháp vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện, đến nay đã có hơn 66.600 người tham gia, chiếm 57,7% dân số, các ngành các cấp ở huyện đang nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu 65% dân số đến cuối năm 2014. Bên cạnh đó, công tác triển khai, quán triệt Hiến pháp năm 2013 cũng đạt nhiều kết quả, toàn huyện đã tổ chức 962 cuộc, có hơn 63.800 lượt người dự, đạt gần 55% dân số; cấp phát 60.000 tờ bướm và 30.000 bài thi tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật...

Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao sự nỗ lực của 2 địa phương trong các hoạt động nêu trên. Đồng chí cũng lưu ý quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh cần tập trung thực hiện các hoạt động này trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vận động người dân tham gia BHYT; tổ chức tiêm chủng sởi - rubella cho trẻ em; quan tâm xây dựng lực lượng tuyên truyền viên pháp luật, các câu lạc bộ pháp luật gắn với nâng cao kiến thức pháp luật cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở địa phương...

H.V-M.H

Chia sẻ bài viết