27/05/2020 - 18:15

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19 

(CT)- Chiều 27-5, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ họp đánh giá kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6-2020. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì cuộc họp.

 Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Trung đánh giá, trong tháng 5, các cấp, các ngành thành phố đã triển khai nhiều giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố nên các lĩnh vực đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số lĩnh vực kinh tế sụt giảm, chưa đạt tiến độ đề ra. Trong đó, khách du lịch đến thành phố giảm mạnh so với cùng kỳ; thu ngân sách đến nay chỉ đạt 30,6% kế hoạch cả năm; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chỉ đạt 18% kế hoạch…

Bí thư Thành ủy lưu ý, thời gian tới, các Ủy viên BTV Thành ủy cần tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 kết hợp với phát triển kinh tế; chỉ đạo các ngành quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19; tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm; có giải pháp hiệu quả đẩy mạnh thu ngân sách; quan tâm chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, phòng chống hạn hán, sạt lở bờ sông. Đồng thời chỉ đạo ngành Giáo dục chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức kỳ thi học kỳ 2 và kỳ thi cuối năm học. Bí thư Thành ủy yêu cầu các Ủy viên BTV Thành ủy chỉ đạo thực hiện đại hội (ĐH) đảng các cấp đúng kế hoạch của BTV Thành ủy; chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa của ĐH đảng các cấp; chỉ đạo giải quyết các khiếu nại, tố cáo, nhất là những đơn thư liên quan đến nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới. Thực hiện các biện pháp bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong tháng 5, Thành ủy và các cấp ủy đảng thành phố chỉ đạo 242 tổ chức cơ sở đảng tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2020-2025, đạt 39,15% tổng số tổ chức cơ sở đảng của thành phố. Thường trực Thành ủy chủ trì các hội nghị thông qua văn kiện ĐH của 15/15 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Thành phố phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức tốt Hội thảo “Phát triển bền vững TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chỉ số phát triển công nghiệp ước đạt 91,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước được 10.101 tỉ đồng, lũy kế 5 tháng được 53.127 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước được 178 triệu USD, lũy kế 5 tháng được 890 triệu USD. Công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 được tăng cường nên không lây lan, bùng phát. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết