15/04/2013 - 21:13

Quan tâm để kịp thời uốn nắn con trẻ

Khoảng hơn tháng nay, trong xóm tôi (khu vực 1, phường An Bình, quận Ninh Kiều) mở một phòng "nét". Vừa đi học về, mấy đứa con nít lập tức chạy sang chơi game, có đứa chưa kịp thay đồng phục. Những hôm cuối tuần, cả ngày bọn trẻ vùi đầu vào tiệm "nét". Chị Hai rất sợ con mê chơi, không lo học hành, máy vi tính ở nhà chị không nối mạng, chỉ cho con nghe nhạc, học Anh văn. Nhưng độ rày nghe mấy bạn cùng trang lứa trong xóm rủ rê, con trai chị Hai bắt đầu tò mò và hỏi xin tiền chị Hai đi chơi game. Tèo năn nỉ đủ điều nhưng chị Hai nhất quyết không cho.

Hôm cuối tuần, kiểm tra tập vở của Tèo, chị Hai phát hiện trong cặp có một gói tiền được Tèo cẩn thận cất kỹ trong ngăn kéo. Chị Hai vặn hỏi mãi Tèo mới khai, tiền mẹ cho ăn sáng nó để dành, định cuối tuần đi chơi game. Nhờ quan tâm, theo dõi sát, chị Hai đã kịp phát hiện, ngăn chặn Tèo chơi game. Đồng thời, chị Hai phân tích thiệt hơn, chơi game sẽ ảnh hưởng đến việc học, sức khỏe. Nghe lời mẹ dạy, Tèo không còn xin tiền để chơi game mà ngoan ngoãn học bài, làm bài tập ở nhà, phụ mẹ trông em những lúc rảnh rỗi.

PHI VƯƠNG

Chia sẻ bài viết