28/06/2017 - 14:35

Quản lý, ngăn chặn học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật

Thời gian qua, Công an thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tập trung thực hiện quy chế phối hợp, qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng học sinh, sinh viên, đội ngũ công chức, viên chức của ngành giáo dục. Từ đó, lực lượng này ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan, trường học an toàn về an ninh trật tự…

 Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao Giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế  phối hợp.

Thông qua việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo, công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, hai ngành đã phối hợp triển khai kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ thi, các cuộc hội thảo, hội nghị quốc tế, lễ khai giảng, các đợt tư vấn tuyển sinh…

Quá trình thực hiện quy chế phối hợp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị chức năng Công an thành phố, phối hợp với các phòng, ban của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền để thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên nắm bắt một số kiến thức về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và ma túy. Đồng thời, Phòng cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an thành phố, các đơn vị chức năng Công an thành phố xây dựng, thực hiện mô hình: "Khi tôi 18", "Trường học thân thiện không ma túy". Các mô hình này được triển khai trong nhiều năm qua và phát huy tác dụng rất tích cực.

Theo Đại úy Nguyễn Xuân Đức, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP Cần Thơ, ngoài công tác tuyên truyền, phát động phong trào phòng, chống tội phạm tại các trường học, đơn vị còn phối hợp với các đơn vị chức năng, công an quận, huyện, ban giám hiệu các trường củng cố, duy trì các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, như: mô hình "Ký túc xá an toàn về an ninh trật tự" của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP Cần Thơ, mô hình "Nhà trọ sinh viên ngoại trú tự quản về an ninh trật tự" của Trường Đại học Cần Thơ tại phường Xuân Khánh (quận Ninh Kiều)…

Trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn đã xây dựng mô hình "Trường học không bạo lực học đường, không ma túy, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm" tại tất cả 38 trường học. Qua đó, các trường học đều đạt các tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Theo ông Võ Công Tuấn, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, sắp tới, quận sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và phụ huynh thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường, sinh hoạt dưới cờ, họp cha mẹ học sinh, tuyên truyền trên bảng thông tin của nhà trường… Đồng thời, tổ chức các hoạt động vui chơi trong hè, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh.

Nói về công tác phối hợp giữa Công an thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết, 2 ngành sẽ tiếp tục phối hợp, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức, học sinh, sinh viên. Đồng thời, hai ngành tăng cường phối hợp quản lý học sinh, sinh viên nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật và tham gia các tệ nạn xã hội; không để học sinh, sinh viên tự phát thành lập hội, nhóm trái phép. Công an các quận, huyện, đơn vị chức năng phối hợp với các cơ sở giáo dục làm tốt công tác rà soát, quản lý chặt các đối tượng hình sự, ma túy, trộm cắp, cướp giật; xử lý kịp thời tình trạng mất an toàn giao thông, buôn bán hàng rong trước cổng các đơn vị, cơ sở giáo dục…

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết