(TTXVN)- Ngày 28-1, quân đội Xri Lan-ca tiếp tục giao tranh với tổ chức li khai "Những con hổ giải phóng Ta-min (Tamil - LTTE)" để tiến vào một ngôi làng nữa do lực lượng này kiểm soát.
Một quan chức quân đội Xri Lan-ca cho biết với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu, quân chính phủ tiếp tục tấn công các phần tử LTTE đang kiểm soát làng Vi-xua-ma-đu (Visuamadu) trong khi tiến hành giai đoạn cuối của chiến dịch quân sự quy mô lớn truy quét lực lượng này.
Theo cảnh báo của Bộ Quốc phòng Xri Lan-ca, trước đó, các phần tử LTTE đã quy tụ nhiều loại pháo tầm xa vào một khu vực được gọi là "vùng an toàn" đối với dân thường để từ đó bắn vào quân chính phủ. LTTE âm mưu thiết lập một "chiến lược lá chắn dân thường vào phút chót" trước khi bị quân chính phủ đánh bại hoàn toàn.
Trong khi đó, ngày 25/1, Tư lệnh quân đội Xri Lan-ca, Trung tướng Xa-rát Phôn-xê-ca (Sarath Fonseka) thông báo quân đội nước này đã hoàn thành 95% nhiệm vụ truy quét LTTE và tiến rất gần tới thắng lợi hoàn toàn, kết thúc cuộc nội chiến kéo dài nhất tại châu Á này. Đây là kết quả của chiến dịch quân sự quy mô lớn, triển khai từ tháng 1/2008, với sự phối hợp nhiều binh chủng, nhằm quét sạch các tay súng li khai khỏi Xri Lan-ca. Thắng lợi trên tiếp sau một loạt chiến dịch thành công, đẩy lùi các tay súng LTTE khỏi những căn cứ của chúng miền Bắc, trong đó có chiến dịch đánh bật lực lượng này khỏi trung tâm chính trị - quân sự Ki-li-nô-chi (Kilinochchi) trên bán đảo Giáp-na (Jaffna).
Theo người đứng đầu ngành y tế huyện Mu-lai-ti-vu (Mullaittivu) ở miền Bắc-nơi xảy ra chiến sự ác liệt, hơn 250 dân thường đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong các vụ giao tranh từ đầu tháng 1đến nay. Tuy nhiên, theo số liệu trên một trang web thân LTTE thì con số thương vong thực tế của dân thường còn lớn hơn nhiều.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 28/1, Ngoại trưởng Ấn Độ Pra-náp Mu-khê-giê (Pranab Mukherjee), đang ở thăm Xri Lan-ca, đã kêu gọi nhà chức trách nước chủ nhà thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ dân thường trong khi xảy ra chiến sự. Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cũng đã rung hồi chuông báo động về khả năng xảy ra thảm hoạ nhân đạo tại miền Bắc Xri Lan-ca, nơi 250.000 tín đồ Hồi giáo Ta-min đã phải lánh nạn cuộc chiến.
Theo số liệu mà Bộ Quốc phòng Xri Lan-ca vừa công bố, giao tranh giữa quân chính phủ và LTTE từ tháng 7/2006 đến nay đã làm 13.000 phần tử li khai và 3.700 binh sĩ thiệt mạng. Riêng hai tháng vừa qua có 1.500 tay súng LTTE và 150 quân chính phủ tử vong.
Cuộc nội chiến suốt hơn hai thập kỷ qua tại Xri Lan-ca đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 70.000 người, do LTTE gây bạo lực chống chính phủ để đòi thành lập nhà nước riêng rẽ cho người thiểu số Ta-min ở các khu vực miền Bắc và miền Đông nước này. Đây cũng là một trong các cuộc nội chiến dài nhất châu Á.