13/06/2011 - 21:31

Qatar - hướng đến "kinh đô" mới của thể thao

Khu liên hợp thể thao Aspire hiện đại.
Ảnh: Cdn.org

Qatar đang xây dựng các kế hoạch đăng cai World Cup 2022, giải vô địch bóng ném thế giới 2015, tài trợ cho CLB Barcelona, mua CLB Paris Saint Germain, rồi tổ chức các sự kiện của golf, tennis, moto... tầm cỡ. Đất nước châu Á này đang trở thành tâm điểm chú ý của thể thao thế giới.

Qatar diện tích chỉ có khoảng 11.000km2 với hơn 800.000 dân, giành được độc lập vào năm 1971. Sự giàu có của đất nước này đến từ nguồn trữ lượng khí gaz lớn thứ 3 thế giới và nguồn dầu lửa dồi dào. Khi Cheikh Hamad Ben Khalifa al -Thani tiếp quản quyền lực lãnh đạo đất nước vào năm 1995, Qatar đặt dấu ấn với thể thao thế giới bằng cách chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2022. Họ đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, trong đó có Mỹ!

Trong 10 năm qua, Qatar đã tổ chức nhiều giải đấu tennis, golf, đua xe đạp đẳng cấp thế giới, thu hút những ngôi sao nổi tiếng, nổi bật là các giải vô địch điền kinh thế giới trong nhà, Á vận hội... Năm 2010, Qatar còn xuất hiện trên áo đấu của CLB Barcelona và tập đoàn Investment Authority của Qatar mua đội bóng Paris Saint Germain (Pháp)...

Qatar “quyến rũ” thể thao thế giới bằng sự hiện đại, tiện nghi. Mặc dù thời tiết ở đất nước này từ 40-45 độ C vào mùa hè, nhưng với hệ thống điều hòa hiện đại, nhiệt độ trong 9 sân vận động của Qatar sắp tới được hạ xuống từ 24-25 độ C để đăng cai World Cup 2022. Khu liên hợp thể thao Aspire ở phía Nam Thủ đô Doha, xây dựng năm 1995, được xem là lớn nhất và hiện đại nhất thế giới trên diện tích 200ha. Cả khu liên hợp hoành tráng như vậy chỉ đào tạo 200 vận động viên từ 10 đến 18 tuổi. Đặc biệt, đây là nơi đào tạo đội tuyển bóng đá Qatar chuẩn bị cho World Cup 2022. Hàng tuần, các cầu thủ nhí của Qatar được thi đấu với các đội cùng tuổi đến từ các đội tuyển quốc gia hoặc các CLB lớn của châu Âu. Mặt sân cỏ ở Aspire tương đương chuẩn giải ngoại hạng Anh hoặc Champions League.

Qatar có Aspetar là một trung tâm y tế thể thao vào năm 2008 được Liên đoàn Bóng đá Thế giới đánh giá là “tuyệt vời”. Nhiệm vụ cơ bản của trung tâm này là giúp các VĐV phát huy hết tiềm năng. Đứng đầu Aspetar là Saillant, một chuyên gia hàng đầu thế giới về y học thể thao, được sự trợ lực của trên 500 bác sĩ, chuyên gia lừng danh khác đến từ châu Âu như: Bernard Roger, Salpetriere, Chalabi...

Thời gian đầu, Qatar mời những vận động viên từng vô địch thế giới nhập quốc tịch để tạo ra lực đẩy cho thể thao trong nước. Hiện nay, Qatar đã đào tạo được những tài năng mới như Nasser al- Attiyah - vô địch giải đua xe đường trường Dakar 2011; Sebastien Loeb - từng giành vị trí cao ở môn bắn súng qua các kỳ Olympic...

Người ta cho rằng tham vọng của Qatar trở thành kinh đô của thể thao thế giới đang dần thành hiện thực!

TUẤN NGHĨA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết