22/02/2008 - 09:42

Đà Nẵng

Phục hồi, tôn tạo Nhà thờ Tiền Hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu

Ngày 21-2, Sở Văn hóa Thông tin thành phố Đà Nẵng đã khởi công công trình phục hồi, tôn tạo Nhà thờ Tiền Hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu (Nguyễn Văn Thoại) tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà với tổng kinh phí xây dựng là 6,83 tỉ đồng.

Nhà thờ Tiền Hiền làng An Hải và Nguyễn Văn Thoại được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào tháng 8-2007. Để phát huy giá trị di tích, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định đầu tư xây dựng công trình phục hồi, tôn tạo di tích Nhà thờ Tiền Hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu. Công trình có tổng diện tích là 4.250m2, gồm nhiều hạng mục như: Đền thờ, Tả hữa vu, hồ nước, tôn tạo cảnh quan sân vườn, tượng danh nhân, tu bổ các lăng mộ trong khu vực...

Thoại Ngọc Hầu tên thật là Nguyễn Văn Thoại sinh năm Tân Tỵ (1761) tại làng An Hải, nay là phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ngay từ thuở thiếu thời ông đã theo mẹ vào Nam (Vĩnh Long) và sau đó theo Nguyễn Ánh mưu dựng cơ đồ. Trên bước đường bôn tẩu xây dựng sự nghiệp, Nguyễn Văn Thoại đã tỏ ra là bậc tướng trí dũng song toàn, lập nên nhiều chiến công và được triều đình nhà Nguyễn liên tục thăng chức làm đến Án thủ Châu Đốc Đồn kiêm quản Quân vụ Hà Tiên... với tước là Thoại Ngọc Hầu. Không những lập nên những chiến công xuất sắc, Thoại Ngọc Hầu còn thực thi thành công công cuộc khai hoang lập ấp trên miền sông nước Hậu Giang. Nhiều công trình thủy lợi ở đây đã được ông trực tiếp chỉ đạo hoàn thành như: kênh Đông Xuyên (dài 37km), kênh Vĩnh Tế (97 km)... có ý nghĩa mang tầm chiến lược không chỉ về phát triển kinh tế xã hội mà còn cả về an ninh quốc phòng.

NGUYỄN SƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết