14/05/2026 - 06:49

Phụ nữ chiếm hơn một nửa số sinh viên tốt nghiệp đại học ở Ấn Độ

Hệ thống giáo dục đại học của Ấn Độ đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, khi phụ nữ không chỉ thu hẹp khoảng cách giới về tỷ lệ nhập học mà còn vượt qua nam giới trong nhiều trường hợp.

Các dấu mốc lịch sử

Theo báo cáo Phụ nữ và Nam giới tại Ấn Độ năm 2025, tỷ lệ sinh viên nhập học so với tổng số người trong độ tuổi học đại học và cao đẳng (GER) ở phụ nữ đã tăng từ 28,5% lên 30,2% trong giai đoạn 2021-2023, so với 28,9% ở nam giới. Dữ liệu từ Khảo sát Toàn Ấn Độ về Giáo dục Đại học (AISHE) gần nhất cũng cho thấy số nữ sinh đã tăng lên 21,7 triệu người.

Đây là bước chuyển lớn trong hệ thống giáo dục của quốc gia Nam Á, phản ánh những chuyển đổi sâu sắc về xã hội và chính sách đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ.

Đáng chú ý, phụ nữ hiện chiếm tới hơn 51% tổng số sinh viên tốt nghiệp đại học và số lượng nữ sinh nhập học liên tục vượt trội nam sinh trong những năm gần đây. Dự báo cho thấy tỷ lệ này có thể đạt 55% đến năm 2030 nếu xu hướng tiếp tục được duy trì.

Phụ nữ đặc biệt hiện diện đông đảo trong các chương trình sau đại học và tiến sĩ, nhất là các chương trình thạc sĩ Triết học. Xét về ngành học, phụ nữ đang dẫn đầu các ngành nghệ thuật, khoa học xã hội, khoa học y tế và có mặt ngày càng đông ở mảng khoa học nói chung.

Cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục

“Ấn Độ đã chứng kiến tỷ lệ phụ nữ tham gia giáo dục đại học tăng mạnh trong thập niên qua, phản ánh những thay đổi quan trọng về xã hội và chính sách”, Tiến sĩ Pankaj Mittal, Tổng Thư ký Hiệp hội Các trường Đại học Ấn Độ, chia sẻ.

Xu hướng này được thúc đẩy bởi việc mở rộng khả năng tiếp cận các cơ sở giáo dục đại học, các sáng kiến của chính phủ hỗ trợ giáo dục nữ sinh, nhận thức xã hội ngày càng tăng và khát vọng vươn lên của chính phụ nữ.

Việc gia tăng số trường cao đẳng và đại học, cùng với cơ sở hạ tầng và ký túc xá được cải thiện, đã giúp nhiều phụ nữ bước ra khỏi môi trường sống quen thuộc để theo đuổi giáo dục đại học.

Loạt sáng kiến và học bổng của chính phủ góp phần đáng kể trong việc giảm bớt rào cản tài chính. Các chương trình như Học bổng Pragati dành cho giáo dục kỹ thuật và Học bổng Indira Gandhi dành cho con gái duy nhất trong gia đình đã khuyến khích phụ nữ quyết tâm học cao hơn.

Ngoài ra, việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh tại các cơ sở hàng đầu, như Viện Công nghệ Ấn Độ và Viện Công nghệ quốc gia, cũng nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia trong những lĩnh vực vốn do nam giới thống trị.

MINH DŨNG (Theo University World News)

Chia sẻ bài viết