13/04/2020 - 15:58

Phòng tránh thiên tai trong những cơn mưa đầu mùa 

 (CTO)- Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ, trong những ngày nắng nóng, khô hạn kéo dài, xuất hiện những cơn “mưa vàng” sáng 13-4 đã góp phần giải nhiệt, làm giảm cái nóng oi bức, tưới mát ruộng rẫy, vườn cây ăn trái và tẩy rửa bụi bẩn đường phố… Tuy nhiên, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố đề nghị các cấp, các ngành chức năng tuyên truyền, vận động người dân phòng, tránh thiên tai xuất hiện trong những cơn mưa đầu mùa.

Mưa lớn xuất hiện trên địa bàn TP Cần Thơ vào ngày 13-4-2020.

Trong những cơn mưa này thường xuất hiện sấm sét, gió mạnh, lốc xoáy… đe dọa sinh mạng, nhà cửa, hoa màu của người dân. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố yêu cầu người dân không nên ra đường, ra đồng trống, trú mưa ở tán cây cao, chòi vịt ngoài đồng, nhằm tránh sấm sét xuất hiện ảnh hưởng đến tính mạng. Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chằng chống nhà cửa nhằm hạn chế tốc mái, siêu vẹo, sập do lốc xoáy gây ra; tổ chức di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở và gia cố tại các điểm xung yếu; thực hiện nạo vét, khai thông cống rãnh nhằm hạn chế ngập nghẹt do mưa lớn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng cứu khi sự cố xấu xuất hiện; lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát và phân luồng giao thông tại các tuyến đường, điểm giao nhau bị ngập sâu do mưa lớn…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết