28/09/2014 - 17:42

Phong Điền: Nhiều hoạt động sôi nổi trong Ngày Du lịch thế giới

 (CT)- Ngày 27-9, huyện Phong Điền tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới (27/9/1980) với chủ đề “Du lịch và Phát triển cộng đồng” diễn ra  tại Khu du lịch Mỹ Khánh. Theo đó, chương trình có nhiều hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo du khách như: hội thi trưng bày “Tác phẩm trái cây ngon”, “Món ngon Phong Điền”, đua ghe chèo, biểu diễn võ lãi tốc độ,  võ thuật Vovinam, các trò chơi dân gian, giới thiệu nghệ thuật đờn ca tài tử, tác phẩm và soạn giả Điêu Huyền…

 Hội thi đua ghe chèo

Trong khuôn khổ hoạt động, tọa đàm “Giải pháp phát triển du lịch Phong Điền” diễn ra nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các điểm vườn, đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn; đồng thời tìm giải pháp xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch của địa phương, định hướng phát triển du lịch bền vững.

Bà Trương Kim Khuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền- Trưởng Ban tổ chức hoạt động, cho biết: “Phong Điền được UBND TP Cần Thơ quy hoạch là đô thị sinh thái, do đó trong tương lai du lịch của địa phương sẽ phát triển theo định hướng du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm. Trước mắt, chúng tôi chủ động tổ chức nhiều hoạt động quảng bá du lịch, mở nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ, khôi phục các làng nghề truyền thống, định hướng bà con phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với du lịch”.

Phong Điền là một trong 4 quận, huyện (bên cạnh Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy) thu hút du khách đến Cần Thơ. Hàng năm, khách tham quan đến Phong Điền tăng trung bình khoảng 15%, riêng năm 2013 địa phương đón trên 450.000 lượt khách, dự kiến năm 2014 lượng khách khoảng 600.000 lượt. Trong thời gian tới, hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới sẽ kết hợp với hội chợ, trở thành sự kiện thường niên của huyện Phong Điền phục vụ khách tham quan.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết