15/05/2020 - 20:19

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Phòng chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Bộ, ngành Trung ương, các địa phương và của toàn dân, toàn xã hội 

(CT)- Chiều 15-5-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2019, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Tại cầu truyền hình TP Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố,  tham dự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, năm 2019, thiên tai không diễn ra dồn dập và khốc liệt, nhưng mang nhiều yếu tố cực đoan, dị thường, khó dự báo, cảnh báo. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng phòng tránh thiệt hại về người và tài sản, nhưng năm 2019 cả nước vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, với 133 người chết và mất tích; 1.319 nhà bị đổ, trôi; 40.276 nhà bị hư hỏng và phải di dời; trên 100.000ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 24.000ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị gãy, đổ. Tổng thiệt hại về kinh tế trên 7.000 tỉ đồng… Từ đầu năm 2020 đến nay, thiên tai tiếp tục diễn biến cực đoan, bất thường, trên cả nước đã xảy ra 7 đợt giông lốc, mưa đá diện rộng; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực ĐBSCL; 11 trận động đất; sạt lở bờ sông, bờ biển, lún sụt diễn biến phức tạp tại ĐBSCL. Tính đến hết tháng 4-2020, thiên tai đã làm 11 người chết, mất tích; trên 44.000 nhà bị sập, hư hại, tốc mái; trên 100.000ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại về kinh tế gần 3.183 tỉ đồng. Tại TP Cần Thơ, trong 5 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn thành phố xảy ra 2 đợt lốc xoáy; 15 điểm sạt lở bờ sông; 1 đợt xâm nhập mặn với độ mặn xâm nhập cao nhất vượt mức cảnh báo vào tháng 2-2020. Ước tổng thiệt hại trên 11,6 tỉ đồng...

 Hiện nay, hạn hán, xâm nhập mặn vượt kỷ lục năm 2016 tại ĐBSCL, thêm vào đó thời gian dài cách ly xã hội do dịch COVID-19 nên cả nước phải tiếp tục tập trung các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch. Đây là những khó khăn rất lớn của công tác PCTT; đòi hỏi nỗ lực để sẵn sàng đối phó với các tình huống thiên tai xảy ra. 

Lãnh đạo TP Cần Thơ và các sở, ngành tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 qua cầu truyền hình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ biểu dương các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương, tổ chức quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam trong công tác PCTT-TKCN. Thủ tướng cho biết Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng lớn bởi sự bất thường, dị đoan của thiên tai, do đó, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương phải nhận thức rõ vấn đề này và luôn chủ động trong thực thi nhiệm vụ, khắc phục tư tưởng chủ quan, lơ là. Công tác phòng, chống, tránh và thích ứng với thiên tai phải được thực hiện một cách chủ động, kịp thời, hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại, ổn định đời sống, bảo vệ và phát triển sản xuất của nhân dân; không để người dân phải ở trong cảnh “màn trời chiếu đất”, thiếu nước, thiếu đói do thiên tai gây ra… Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị xem việc phòng chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên của Bộ, ngành Trung ương, các địa phương và của toàn dân, toàn xã hội. Các đơn vị cần khẩn trương kiện toàn ban chỉ huy PCTT các cấp, kịp thời chỉ đạo ứng phó khi thiên tai xảy ra; tập trung đào tạo, nâng cao năng lực ứng cứu cho lực lượng làm nhiệm vụ, TKCN; tập trung rà roát, hoàn thiện phương án PCTT phù hợp từng vùng, miền, trong đó lấy công tác bốn tại chỗ trong phòng, tránh là hoạt động trọng tâm, xuyên suốt. Các đơn vị chuyên môn cần nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo để công tác phòng tránh, ứng cứu đạt hiệu quả cao; quan tâm đầu tư xây dựng công trình kiên cố, công trình phòng tránh, ứng cứu trong thời gian tới…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết