31/07/2018 - 21:16

Phối hợp chống buôn lậu thuốc lá 

Tại Hội nghị tuyên truyền về hệ lụy của buôn bán, vận chuyển và tàng trữ thuốc lá nhập lậu đối với kinh tế và trật tự an toàn xã hội năm 2018 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam vừa tổ chức, các ban, ngành, đoàn thể đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc chống buôn lậu thuốc lá. Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý nghiêm để răn đe, vấn đề cốt lõi là tập trung tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức, không tiếp tay kẻ gian, thực hiện hành vi phạm pháp.

Các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ phối hợp bắt quả tang xe khách vận chuyển thuốc lá lậu.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam cho biết:  “Thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó có đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/ CT-TTg ngày 30-9-2014 về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Lực lượng chức năng thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch kiểm tra, xử lý, thu được kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, thu ngân sách và đảm bảo an ninh trật tự địa bàn”.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Chi cục quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra, xử lý 150 vụ, phạt tiền gần 900 triệu đồng, tịch thu 15.479 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Đơn vị quan tâm công tác tuyên truyền, thực hiện ký cam kết đối với 439 tổ chức, cá nhân ở 3 quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Những việc làm thiết thực trên góp phần hạn chế tình trạng bày bán thuốc lá nhập lậu công khai như trước đây. Ông Nguyễn Văn Sanh, Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường TP Cần Thơ, kiến nghị: “Ngoài tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cơ quan chức năng tăng cường quản lý địa bàn, rà soát các điểm buôn bán, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu như nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng tạp hóa, tủ thuốc nhỏ lẻ… nắm diễn biến thị trường để thực hiện tốt hơn việc kiểm tra, xử lý”.

Là một trong những đơn vị chủ lực, Phòng Cảnh sát sát kinh tế Công an TP Cần Thơ tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin, phối hợp các lực lượng kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm nêu trên. 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng phát hiện và bắt giữ 187 vụ, trong đó có 58 vụ, 50 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm là thuốc lá điếu, thu giữ gần 77.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại; xử phạt hành chính 44 vụ với số tiền trên 1,9 tỉ đồng…

Để công tác chống buôn lậu thuốc lá đạt hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố cũng đã phát huy vai trò vận động người dân phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc. Ngoài ra, đơn vị phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, chế tài xử phạt đối với hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu; kêu gọi người dân ưu tiên dùng hàng Việt, không tiếp tay buôn lậu thuốc lá, mạnh dạn tố giác tội phạm, phối hợp cơ quan chức năng giữ gìn an ninh trật tự. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thành phố, bên cạnh trang bị kiến thức để hội viên không bị lôi kéo làm chuyện phạm pháp, vận động người thân không phạm tội và tệ nạn xã hội, các cấp hội còn hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ông Nguyễn Triết, Tổng thư ký Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, chia sẻ: “Thuốc lá nhập lậu không kiểm soát được chất lượng, vệ sinh, nguy hại đến sức khỏe cộng đồng. Hiệp hội đã phối hợp Ủy ban MTTQ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh… tổ chức tuyên truyền về tác hại của việc vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, nâng cao ý thức người dân vùng biên giới Tây Nam trong công cuộc chống buôn lậu thuốc lá điếu. Những hoạt động này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh vấn nạn buôn lậu thuốc lá diễn biến phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội”.

Theo nhận định Ban chỉ đạo 389 TP Cần Thơ, hiện nay, địa bàn không có đường dây, ổ nhóm về buôn bán, tiêu thụ thuốc lá điếu nhập lậu. Thành quả này có được là từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong đấu tranh, phòng ngừa. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân, tin rằng tội phạm và các hành vi phạm pháp liên quan buôn lậu thuốc lá sẽ được đẩy lùi.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết