18/01/2010 - 08:50

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng dự lễ thông xe kỹ thuật cầu Hàm Luông (Bến Tre)

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý, xây dựng công trình cầu Rạch Miễu – cây cầu được khánh thành ngày 19-1-2009, nối liền 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.
Ảnh: Chinhphu.vn

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/1/1960 - 17/1/2010), sáng 17-1, Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật cầu Hàm Luông.

Đây là cây cầu bắc qua sông Hàm Luông, trên quốc lộ 60, nối thành phố Bến Tre và bốn huyện: Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Chợ Lách trên Cù lao Minh. Đây là công trình được Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Bến Tre thống nhất là công trình chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đến dự có các đồng chí: Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Văn Truyền, Tổng Thanh tra Chính phủ; Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Phong Quang, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Huỳnh Văn Be, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Lưu Phước Lượng, Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Cầu Hàm Luông được khởi công ngày 1-4-2007, là cầu vĩnh cửu bằng bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng, cách bến phà Hàm Luông hiện hữu 2,3km về phía thượng lưu. Toàn bộ dự án có chiều dài 8,2km, trong đó cầu Hàm Luông (cầu chính) dài 1.280m, cầu trên tuyến 450m, đường hai đầu cầu 6.486m, tĩnh không thông thuyền 20,5m, khoảng thông thuyền 80m, trong đó có ba nhịp khẩu độ 150m, lớn nhất Việt Nam hiện nay, qui mô 4 làn xe, trọng tải H30 và XB80, vốn đầu tư gần 787 tỉ đồng, từ nguồn vốn Chính phủ, do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Trong quá trình thi công, cầu Hàm Luông đạt được ba kỷ lục đáng chú ý: giải phóng mặt bằng nhanh nhất. Chỉ trong hai tháng, lần đầu tiên áp dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng với khẩu độ lớn nhất (150m) và hoàn thành trước thời hạn ba tháng. Dự kiến, cầu Hàm Luông sẽ đưa vào sử dụng nhân dịp chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 - 30/4/2010). Cầu Hàm Luông không chỉ giúp Bến Tre phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh Trà Vinh cũng được hưởng lợi: rút ngắn quãng đường Trà Vinh - thành phố Hồ Chí Minh hơn 60km, nếu đi theo tuyến quốc lộ 60 so với lộ trình hiện nay.

VĂN TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết