25/02/2010 - 09:05

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tiếp Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ của Lào

* Sẽ xây dựng đường dây 500kV Lào-Việt Nam

Chiều 24-2, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp đồng chí Sonlivong Dalavong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ của Lào.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ sự hợp tác giữa Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào với Bộ Công thương Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực mỏ và năng lượng trong thời gian tới; sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hai bên đầu tư vào thị trường của nhau...

Bộ trưởng Sonlivong Dalavong cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp và báo cáo với Phó Thủ tướng kết quả làm việc với Bộ Công thương về đánh giá tình hình hợp tác trong lĩnh vực năng lượng điện, khai thác mỏ, dầu khí, hợp tác đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm quản lý và công tác chuyên môn theo tinh thần Hiệp định đã ký giữa hai Chính phủ Lào - Việt Nam.

* Ngày 24-2 tại Hà Nội giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Sonlivong Dalavong. Tại cuộc hội đàm, hai bên vui mừng trước những tiến triển và thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán liên quan đến dự án thủy điện Sekaman 1 và khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy, hỗ trợ triển khai các dự án thủy điện đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Để đảm bảo tính hiệu quả của quy hoạch và xây dựng các đường dây truyền tải điện cao thế giữa hai nước, hai bên nhất trí phối hợp rà soát tính khả thi và tiến độ triển khai các dự án điện tại Lào dự kiến bán điện cho Việt Nam. Hai bên thống nhất sẽ đề xuất Ngân hàng Phát triển Châu Á hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp vốn để đầu tư xây dựng hệ thống đường dây tải điện 500 kV Lào-Việt Nam nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong việc mua bán điện giữa hai nước.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Sonlivong Dalavong đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc PVN Phùng Đình Thực đề nghị phía Lào sớm phê duyệt dự án thủy điện Luang Prabang (công suất dự kiến 1.200 MW) sau khi thay đổi thiết kế cột nước; cũng như mở rộng diện lao động đáp ứng nhu cầu triển khai các dự án của PVN tại Lào. Ông Thực cũng đề nghị phía Lào sớm chấp thuận việc mở rộng diện tích dự án thăm dò và khai thác dầu khí tại các khu vực Champasak-Saravan và Savanakhet; hỗ trợ PVN trong việc giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn và đưa một số dự án đầu tư của PVN vào diện ưu tiên hỗ trợ đầu tư.

ĐỖ QUYÊN-NGUYỄN KIM ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết