25/07/2010 - 11:02

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân dự lễ Giỗ ngày hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc

* Xây dựng Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ ở bờ Bắc Sông Thạch Hãn

Sáng 24-7, kỷ niệm 42 năm ngày hy sinh của 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP) tại Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh (24/7/1968-24/7/2010), Ban quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã làm lễ giỗ tại khu mộ của các nữ anh hùng.

Tham dự lễ có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Thủ tướng chính phủ, lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh, 150 thanh niên, sinh viên Việt kiều tham gia trại hè Việt Nam và gia đình, thân nhân của 10 nữ TNXP.

Cách đây 42 năm để giữ tuyến huyết mạch lưu thông đảm bảo cho tiếp tế lương thực từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam, 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc đã bị một quả bom của giặc rơi trúng đội hình và tất cả đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Buổi lễ là dịp để tri ân đối với các chị, cũng là dịp giáo dục thế hệ trẻ tiếp lửa truyền thống xây dựng Tổ quốc giàu mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và các thành viên trong đoàn đã dâng hương, hoa tưởng niệm khu mộ 10 cô gái TNXP và dâng hoa, thắp hương tại tượng đài thanh niên xung phong toàn quốc tại khu di tích Đồng Lộc.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và tặng quà cho hai gia đình thân nhân 10 cô gái TNXP là gia đình bà Trần Thị Chút mẹ của Hà Thị Xanh và bà Trần Thị Khuyên mẹ của Võ Thị Hà đều ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Đoàn đại biểu thanh thiếu niên Việt kiều tham dự “Trại hè Việt Nam” 2010 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã trao tặng 23 triệu đồng cho Ban quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

* Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7, ngày 24-7, tại bờ Bắc sông Thạch Hãn thuộc phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã Khánh thành Bến thả hoa và Động thổ xây dựng công trình Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành Trung ương, tỉnh Quảng Trị và đông đảo các cựu chiến binh trong cả nước đã đến dự, dâng hương, thả hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên dòng Thạch Hãn - Thành Cổ Quảng Trị.

Công trình Bến thả hoa bờ Bắc sông Thạch Hãn được khởi công xây dựng vào tháng 7-2009, bao gồm các hạng mục chính như: nhà hành lễ, bến thả hoa, hàng phượng vĩ (81 cây tượng trưng cho 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại Thành Cổ)... với kinh phí xây dựng gần 15 tỉ đồng.

Công trình Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ được xây dựng trên diện tích 50 ngàn m2, nằm trong khuôn viên bến thả hoa, bao gồm các hạng mục: nhóm tượng đài chính cao 29,7m, bệ đài rộng trên 50m2 bằng đá granit trắng xám và các nhóm tượng đài công trình phụ trợ khác. Công trình do nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Thắng - thành phố Hồ Chí Minh sáng tác và thiết kế với tổng vốn đầu tư trên 40 tỉ đồng bằng nguồn đóng góp của các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2012.

Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hoàn thành cùng với Bến thả hoa ở hai bờ Nam và Bắc sông Thạch Hãn sẽ tạo nên một quần thể di tích tưởng niệm đầy ý nghĩa ở đôi bờ sông Thạch Hãn lịch sử, nơi đã ghi dấu những sự tích anh hùng một thời đánh giặc giữ nước của dân tộc mà đỉnh cao là chiến dịch 81 ngày đêm tử thủ ở Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Nhân dịp đến dự lễ Khánh thành Bến thả hoa và Động thổ xây dựng công trình Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, đồng chí Tô Huy Rứa đã đến dâng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, thăm và tặng quà cho 2 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Triệu Phong.

CÔNG TƯỜNG-HỒ CẦU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết