(CTO) - Sáng 13-6, Đại học Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ.
Tham dự buổi lễ có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; cùng lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.


Các đại biểu dự Lễ công bố quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ.
Phía TP Cần Thơ, dự lễ có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố;…

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: B.NG
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ không chỉ là sắp xếp lại tổ chức bộ máy, mà còn mở ra không gian phát triển mới, góp phần tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả đầu tư của Nhà nước.
Phó Thủ tướng đề nghị Đại học Cần Thơ phải trở thành đại học nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách có năng lực dẫn dắt phát triển vùng. Theo đó, Đại học Cần Thơ cần tập trung thực hiện tốt 5 định hướng trọng tâm: phải là đầu mối kết nối đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách cho vùng; cơ cấu lại ngành, chương trình đào tạo theo nhu cầu phát triển của vùng và đất nước, trên cơ sở đã đào tạo 19/24 lĩnh vực học thuật quốc gia, nhà trường cần lựa chọn các ngành mũi nhọn, có lợi thế và có nhu cầu cao để đầu tư chiều sâu. Đại học Cần Thơ cần đưa nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trở thành động lực phát triển chủ yếu của nhà trường; phát triển lĩnh vực pháp luật thành một thế mạnh mới sau khi tiếp nhận Trường Cao đẳng Luật miền Nam. Đồng thời, xây dựng đội ngũ, hạ tầng và năng lực hội nhập, nâng tầm Đại học Cần Thơ trong khu vực và thế giới.
Đối với các trường đại học trong vùng ĐBSCL, Phó Thủ tướng yêu cầu cần tập trung vào 3 nhiệm vụ cốt yếu nhằm tạo bước chuyển biến thực chất trong thời gian tới. Đồng thời, hình thành hệ sinh thái liên kết giáo dục đại học vùng ĐBSCL. Các trường đại học trong vùng cần tăng cường phối hợp, chia sẻ nguồn lực, liên thông chương trình, liên kết đào tạo, phối hợp nghiên cứu, sử dụng chung phòng thí nghiệm, học liệu số, cơ sở dữ liệu và đội ngũ chuyên gia.
Đại học Cần Thơ cần phát huy vai trò nòng cốt, kết nối; các trường khác phát huy thế mạnh riêng, bổ trợ cho nhau, cùng phục vụ chiến lược phát triển chung của vùng, tạo thành sức mạnh tổng hợp. Đặc biệt gắn chặt đào tạo, nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp, địa phương và các vấn đề thực tiễn của vùng.
Theo Phó Thủ tướng, các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong vùng cần hình thành hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo mở, liên kết chặt chẽ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và kiến tạo tương lai phát triển bền vững của ĐBSCL. Để thực hiện mục tiêu này, các địa phương cần phải xem phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm; chủ động đặt hàng đào tạo, nghiên cứu, đồng thời có cơ chế thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao...
Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong vùng phát triển. Đồng thời, đề nghị các cơ sở giáo dục, trong đó có Đại học Cần Thơ, chủ động xây dựng chiến lược phát triển, mạnh dạn đề xuất các cơ chế, chính sách và nguồn lực phù hợp với yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của vùng.

Bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: B.NG
Tại buổi lễ, bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, bày tỏ tin tưởng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Cao đẳng Luật miền Nam, sau khi chuyển giao về Đại học Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, góp phần phát triển lĩnh vực đào tạo pháp luật và nguồn nhân lực pháp lý cho khu vực. Đồng thời, đề nghị nhà trường quan tâm khai thác hiệu quả cơ sở vật chất được tiếp nhận, tạo điều kiện để Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và bổ trợ tư pháp ổn định tổ chức, phát triển bền vững; chăm lo, tạo điều kiện để đội ngũ viên chức, người lao động tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy năng lực trong môi trường mới. Đồng thời, kỳ vọng đội ngũ viên chức, người lao động của Trường Cao đẳng Luật miền Nam tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động thích ứng, đóng góp cho sự phát triển chung của nhà trường. Bộ Tư pháp cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp, hỗ trợ Đại học Cần Thơ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học pháp lý và triển khai các nhiệm vụ của ngành Tư pháp tại khu vực phía Nam.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: B.NG
Thay mặt lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên chúc mừng sự kiện và nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kỳ vọng sau sáp nhập, Đại học Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu vùng; đẩy mạnh nghiên cứu pháp lý, tư vấn chính sách, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để trường phát triển, xứng đáng là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia của vùng.

PGS.TS Trần Trung Tính phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: B.NG
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, PGS.TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, cho biết với nền tảng hơn 25 năm đào tạo pháp luật, Khoa Luật của Đại học Cần Thơ đã khẳng định uy tín trong vùng ĐBSCL. Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam được xác định là bước đi chiến lược, nhằm phát huy nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý. Sau sáp nhập, Đại học Cần Thơ đã tiếp nhận 32 giảng viên, viên chức và người lao động, bố trí công việc phù hợp, bảo đảm quyền lợi. Đặc biệt, nhà trường cử 6 giảng viên tham gia dự tuyển nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Đối với cơ sở vật chất được tiếp nhận, Đại học Cần Thơ đang lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa để sớm đưa vào khai thác, vận hành hiệu quả với chức năng là Khu IV của trường.
Đại học Cần Thơ hiện đào tạo 127 chương trình đại học, 62 chương trình thạc sĩ và 25 chương trình tiến sĩ, với hơn 46.000 sinh viên và gần 3.500 học viên sau đại học. Trường có gần 1.130 giảng viên, trong đó hơn 58,4% có trình độ tiến sĩ. Theo bảng xếp hạng QS châu Á 2026, trường thuộc nhóm 500 đại học hàng đầu châu Á; lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản được xếp nhóm 351-400 thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao quyết định sáp nhập Trường CĐ Luật miền Nam vào ĐHCT. Ảnh: B.NG

Lãnh đạo Đại học Cần Thơ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và bổ trợ tư pháp, Đại học Cần Thơ. Ảnh: B.NG
Trong khuôn khổ buổi lễ, Đại học Cần Thơ công bố và trao Quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam vào trường; thành lập Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và bổ trợ tư pháp, Đại học Cần Thơ đặt tại khu IV; TS Nguyễn Văn Phụng, làm Giám đốc trung tâm, kiêm Phó Trưởng Khoa Luật, cùng 2 phó giám đốc trung tâm.

Lễ ký kết MOU giữa lãnh đạo Đại học Cần Thơ và CT Group về thành lập và phát triển Trung tâm Robot và Thiết bị tự hành Nông nghiệp. Ảnh: B.NG
Dịp này, diễn ra sự kiện ký kết MOU giữa Đại học Cần Thơ và CT Group về thành lập và phát triển Trung tâm Robot và Thiết bị tự hành Nông nghiệp đặt tại khu IV.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm. Ảnh: B.NG
Sau buổi lễ, các đại biểu đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường.
B.NGỌC