18/12/2015 - 21:27

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU TIẾP ĐOÀN CÁC MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, CÁC CỰU CHIẾN BINH TIÊU BIỂU TOÀN QUỐC

Chiều 18-12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã thân mặt tiếp Đoàn đại biểu các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu chiến binh tiêu biểu trên toàn quốc, nhân dịp Đoàn về Thủ đô Hà Nội tham dự hành trình: Trở lại chiến trường xưa - Tri ân đồng đội. Chuyến đi được tổ chức nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015), 26 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2015).

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, với tình cảm trân trọng và thân thiết, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các đồng chí thương bệnh binh, cựu chiến binh lời thăm hỏi ân cần. Trải qua 26 năm hoạt động Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu vui mừng khi biết từ phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", nhiều tấm gương cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo, làm giàu đã xuất hiện và ngày càng được nhân rộng. Đây là những tấm gương sáng, cựu chiến binh tiêu biểu về tinh thần yêu nước, có ý chí kiên cường dũng cảm, tương thân tương ái, nghĩa tình với đồng bào, đồng chí, đồng đội. Nhiều cựu chiến binh là nòng cốt tham gia công tác chính quyền và đoàn thể ở cơ sở, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng thành tích của các cựu chiến binh là sự tiếp nối vững chắc những chiến công trong những năm tháng quân ngũ.

Đối với Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần thường xuyên quan tâm, động viên cán bộ, hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình hội viên, hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo mà Hội đã đề ra.

QUỳNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết