05/11/2025 - 07:24

Phía sau hành động tăng cường quân của Mỹ tại Caribe 

Theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã đến Caribe, nơi hiện có khoảng 10.000 quân nhân Mỹ làm nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động chống ma túy. Đây là động thái chưa từng có tiền lệ sau hơn 30 năm.

Với lượng giãn nước hơn 100.000 tấn và chiều dài 334m, USS Gerald R. Ford là tàu chiến lớn nhất của Mỹ. Ảnh: U.S. Navy

Cuối tháng 10, Lầu Năm Góc xác nhận việc triển khai “siêu tàu sân bay” hạt nhân USS Gerald R. Ford cùng nhóm tàu hộ tống đến khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM). Theo các chuyên gia, khi ở vùng biển Caribe, con tàu “mới, lớn và mạnh nhất” của Mỹ dự kiến ​​sẽ tiến hành các hoạt động tấn công trên bộ và hỗ trợ trên không cho lực lượng đặc nhiệm.

Động thái này diễn ra sau khi Lầu Năm Góc tiến hành ít nhất 15 cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy trên khắp vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến tổng cộng 64 người thiệt mạng. Vụ mới nhất xảy ra tuần rồi, nhằm vào một chiếc thuyền bị cho là vận chuyển cocaine do một tổ chức khủng bố điều hành.

Trang tin Fox News đánh giá, việc tăng cường hiện diện quân sự trên quy mô lớn giúp lực lượng Mỹ cải thiện năng lực phát hiện, giám sát và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO). Được biết, Hải quân cùng Thủy quân Lục chiến Mỹ đang triển khai lượng lớn khí tài quân sự trên vùng Caribe. Phản ứng này thể hiện chiến lược của Nhà Trắng trước những thách thức phức tạp do các thành phần tội phạm TCO gây ra. Nó đồng thời nhấn mạnh cam kết của chính quyền Tổng thống Trump trong nỗ lực giải quyết các mối đe dọa an ninh đang nổi lên ở khu vực, bảo vệ lợi ích quốc gia và tăng cường khuôn khổ an ninh chung ở Tây bán cầu.

Nhưng ở khía cạnh khác, hãng tin AP cảnh báo chiến lược điều động tàu sân bay của Nhà Trắng có thể khiến Hải quân Mỹ bị phân tán lực lượng và để lại khoảng trống đáng kể ở châu Âu và Trung Đông. Trên thực tế, tàu sân bay không thực sự phù hợp cho việc ngăn chặn nạn buôn ma túy. Tài sản quân sự này đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các cuộc không kích và là điểm xuất phát cho quân đội, phương tiện vận chuyển và hàng tiếp tế hướng đến bờ biển của đối thủ.

Do vậy, đối với “chiến dịch ngoại giao pháo hạm” quy mô lớn đang được triển khai, trang tin Bloomberg cho biết mục tiêu của Nhà Trắng có thể là gây áp lực nhằm ngăn Venezuela, Colombia trả đũa các cuộc tấn công quân sự của Mỹ ở khu vực. 

Việc Mỹ liên tục phô diễn sức mạnh quân sự cũng đặt ra câu hỏi, đó là Tổng thống Trump đang tìm kiếm đàm phán hay leo thang thành đối đầu dưới danh nghĩa chiến dịch chống ma túy.

Chính quyền ông Trump đã nhiều lần tuyên bố không công nhận Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là nguyên thủ quốc gia hợp pháp. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham hôm 26-10 còn nói rằng chính quyền ông Trump đã quyết định "thời điểm" để ông Maduro ra đi. Sau khi chính quyền Trump thông báo tàu USS Gerald R. Ford sẽ đến khu vực hoạt động của SOUTHCOM, ông Maduro đã cáo buộc ông Trump "tạo ra một cuộc chiến tranh vĩnh cửu mới".

Diễn biến này làm gợi nhớ sự kiện năm 1994, khi Mỹ điều 2 tàu sân bay tới khu vực theo khuôn khổ “Chiến dịch Giữ vững nền dân chủ” sau nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, cho phép sử dụng vũ lực để khôi phục nền dân chủ ở Haiti. Thời điểm đó, cuộc can thiệp do Tổng thống Mỹ Bill Clinton phát động có sự tham gia của gần 25.000 lính Mỹ và được khẳng định là cần thiết để “khôi phục chính phủ dân chủ ở Haiti”, khi các nỗ lực thay đổi tình hình qua đường ngoại giao đều thất bại.

Kể từ chiến dịch 1994, hồ sơ của SOUTHCOM cho biết các tàu chiến như USS Gerald R. Ford không tham gia vào hoạt động quân sự tại khu vực. Một số tàu sân bay khác đi qua vùng biển của SOUTHCOM chủ yếu tham gia tập trận và hỗ trợ hoạt động nhân đạo.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết