19/01/2013 - 10:10

Nội chiến tại Syrie

Phe nổi dậy tố các nhóm thánh chiến “hớt tay trên”

* Thêm vụ thảm sát hơn 100 người tại Homs?

 Các tay súng nổi dậy trong một cuộc giao tranh bên ngoài thành phố Aleppo. Ảnh: Guardian

Bất đồng ngày càng lớn dần giữa các phần tử thánh chiến và những tay súng thuộc Quân đội Syrie Tự do (FSA), nhóm nổi dậy đang chiến đấu hòng lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Giới phân tích lo ngại một cuộc đối đầu giữa hai nhóm vũ trang trên có thể nổ ra, đánh dấu "giai đoạn mới" trong cuộc nội chiến khốc liệt vốn đã kéo dài gần hai năm với hơn 60.000 người thiệt mạng tại quốc gia Trung Đông này.

Các chỉ huy của FSA nói rằng họ bất mãn, thậm chí phẫn nộ, với cách hành xử của các nhóm thánh chiến, đặc biệt các tay súng thuộc Mặt trận Nusra (Jabhat al-Nusra), tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. FSA cáo buộc Mặt trận Nusra đang nhắm tới việc "cướp lấy" các mục tiêu của "cuộc cách mạng".

Căng thẳng dâng cao giữa hai nhóm có thể được thấy rõ tại khu vực ven thành phố Aleppo, nơi đóng quân của những phần tử thánh chiến vốn được trang bị vũ khí đầy đủ và có động cơ rõ rệt. Trong những tuần gần đây, các tay súng thuộc FSA đã tự tiến hành các chiến dịch mà không còn "bắt tay" với Mặt trận Nusra, điều từng xảy ra trước đây.

Một vấn đề đáng kể khác cũng gây "phiền lòng" các thủ lĩnh bên phe nổi dậy là việc một số tài sản quốc gia hiện nay đã bị các nhóm thánh chiến đánh cắp và bán lấy tiền cho riêng họ. Một thủ lĩnh phe nổi dậy cho rằng tiền có được phải "dành cho người dân".

Theo báo Anh Guardian, nhiều tay súng trong số các phần tử thánh chiến xem Syrie là "bàn đạp" để thực hiện một cuộc thánh chiến trên toàn cầu.

* Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syrie (SOHR) có trụ sở tại Anh vừa cho biết đã có ít nhất 106 người thiệt mạng (bao gồm phụ nữ và trẻ em) trong vụ thảm sát bằng súng, dao lê và bị thiêu sống tại huyện nghèo Basatin al-Hasawiya của thành phố miền Tây Homs hôm 15-1. Trong số này, các nhà hoạt động phe đối lập cho hay có 17 thành viên trong một gia đình được xác định và một gia đình 32 người chưa rõ danh tính bị chết thảm. Đây là trung tâm của lực lượng nổi dậy, là nơi từng xảy ra thảm sát 108 người năm 2011, trong đó có hơn 40 phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, lực lượng an ninh chính phủ và phe nổi dậy đều lên tiếng đổ trách nhiệm qua lại và việc xác định có xảy ra thảm sát hay không cũng khó kiểm chứng. Cũng theo SOHR, vụ thảm sát mới diễn ra cùng một ngày với hai vụ đánh bom tại trường Đại học Aleppo, miền Bắc Syrie, làm gần 90 người chết.

THANH BÌNH - N. CÁT (Theo Guardian, Reuters)

Chia sẻ bài viết