02/08/2008 - 10:08

Phe đối lập Israel kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm

(TTXVN)- Một ngày sau khi Thủ tướng Israel Ehud Olmert thông báo quyết định sẽ từ chức vào tháng 9, Chủ tịch đảng Likud đối lập, cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử sớm.

Thủ tướng Olmert ngày 30-7 công bố ông sẽ từ chức ngay sau khi đảng Kadima cầm quyền của ông bầu được một chủ tịch mới trong cuộc bầu cử ngày 17-9 tới. Ông Olmert hy vọng quyết định này sẽ giải quyết được bất đồng nội bộ đảng Kadima xung quanh chiếc ghế thủ lĩnh để duy trì uy tín của đảng này trong liên minh cầm quyền, đặc biệt trong bối cảnh ông Olmert đang bị điều tra về cáo buộc tham nhũng.

Tuy nhiên, phát biểu trên Đài phát thanh Israel và Kênh 2 truyền hình Israel, ông Netanyahu cho rằng việc đảng Kadima bầu chủ tịch mới không liên quan đến tổ chức tổng tuyển cử sớm, vì theo ông, chính phủ hiện nay đã tới lúc “cáo chung”.

Chia sẻ bài viết