14/02/2020 - 14:32

Phẫu thuật khối bướu cổ “khủng” đeo đẳng bệnh nhân gần 30 năm 

(CTO) - Nữ bệnh nhân 41 tuổi ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ phẫu thuật thành công khối bướu khủng hơn 3kg.

Chị Bích H. nhập viện điều trị ngày 11-2, với khối bướu giáp chèn kín vùng cổ, ngực, dẫn đến tình trạng suy hô hấp cấp. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị bị bướu giáp đa nhân 2 thùy. Ê kíp phẫu thuật tiến hành gây mê nội khí quản, cắt gần hết tuyến giáp bằng dao siêu âm và tạo hình da vùng cổ cho người bệnh.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy khối bướu cổ khủng. 

Người nhà cho biết, bệnh nhân phát hiện có khối bướu năm lên 10 tuổi nhưng do gia đình nghèo khó, không có tiền phẫu thuật. Vài năm gần đây, bướu lớn nhanh, khiến bệnh nhân ngày càng khó chịu trong hoạt động sinh hoạt.

Bệnh nhân phát hiện có khối bướu năm lên 10 tuổi, mỗi năm mỗi phát triển nhưng do gia đình nghèo, không tiền phẫu thuật.

Bác sĩ CKII Phạm Văn Phương, Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực - mạch máu, phẫu thuật viên chính của ê kíp phẫu thuật cho biết: "Đây là khối u khổng lồ rất hiếm gặp. Khối bướu to, mạch máu tăng sinh trong u nhiều dễ chảy máu. Các cơ quan xung quanh bướu rất quan trọng (mạch máu lớn, thần kinh, khí quản, thực quản...) nên việc bóc tách gặp khó khăn, rất nguy hiểm tính mạng hoặc để lại di chứng. Quá trình cắt bỏ khối u cho bệnh nhân có sự phối hợp của rất nhiều chuyên khoa như tai - mũi - họng, phẫu thuật - gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và ngoại Lồng ngực. Hiện tại, sau phẫu thuật, bệnh nhân đang được theo dõi tại phòng hậu phẫu".

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết