31/05/2008 - 09:00

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào

Phát triển quan hệ Việt - Trung thành đối tác hợp tác chiến lược toàn diện

Theo Đặc phái viên TTXVN, trưa ngày 30-5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHND Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào.

Ngay sau lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay đã diễn ra lễ trao số hàng cứu trợ gồm 150 lều bạt và 10.000 hộp sữa bột, trị giá 200.000 USD của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cho các nạn nhân của vụ động đất nghiêm trọng vừa qua tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Chiều cùng ngày, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Lễ đón chính thức được cử hành trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại lễ đón. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN (TTXVN)
Ngay sau lễ đón, tại Đại lễ đường Nhân dân, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào. Trong không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc, nhấn mạnh chuyến thăm này là một sự kiện trọng đại trong quan hệ hai Đảng, hai nước, có ảnh hưởng sâu rộng và tích cực đối với việc phát triển toàn diện quan hệ Việt - Trung trong thời kỳ mới cũng như hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.

Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã chia sẻ, cảm thông và gửi hàng cứu trợ, giúp nhân dân Trung Quốc khắc phục các hậu quả do trận động đất nghiêm trọng ở Tứ Xuyên gây ra; nhấn mạnh hình ảnh Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trực tiếp quyên góp và chuyên cơ Việt Nam chở hàng cứu trợ đã in sâu vào trái tim người dân Trung Quốc, khiến nhân dân rất cảm động.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng một lần nữa sang thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc; nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc anh em giành được trong quá trình cải cách mở cửa và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng Cộng sản Trung Quốc, vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước bày tỏ hài lòng trước những thành quả to lớn đã đạt được trong quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước trong những năm qua; khẳng định tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung là tài sản quý báu của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cần hết sức giữ gìn và không ngừng phát huy mạnh mẽ. Hai bên nhất trí phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, trở thành đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Hai bên nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp tiếp xúc mật thiết giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; nhất trí tăng cường toàn diện vai trò chỉ đạo và điều phối của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; xây dựng cơ chế giao lưu và hợp tác giữa các cơ quan trung ương hữu quan của hai Đảng; đi sâu trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và xây dựng Đảng, quản lý đất nước; thúc đẩy hợp tác về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Đảng và Nhà nước...

Hai bên hài lòng trước đà phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước trong những năm gần đây; nhất trí tiếp tục thực hiện tốt Hiệp định về mở rộng và đi sâu hợp tác kinh tế - thương mại song phương; khẩn trương bàn bạc, ký kết và thực hiện tốt “Quy hoạch phát triển 5 năm về hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc”, xác định các lĩnh vực và dự án hợp tác trọng điểm. Hai bên tích cực ủng hộ và thúc đẩy các doanh nghiệp của hai nước hợp tác lâu dài cùng có lợi trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế tạo, phát triển nguồn nhân lực, năng lượng, chế biến khoáng sản và các lĩnh vực quan trọng khác; khẳng định tăng cường hợp tác trong các cơ chế kinh tế khu vực, liên khu vực và quốc tế.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục từng bước giải quyết có lý, có tình các vấn đề về biên giới lãnh thổ do lịch sử để lại; bày tỏ hài lòng đối với việc cơ bản hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền; đồng ý phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tích cực giải quyết các vấn đề còn lại và đẩy nhanh tiến độ công tác, đảm bảo thực hiện đúng thời hạn mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới trên đất liền trong năm 2008 và sớm ký văn bản mới về quy chế quản lý biên giới nhằm xây dựng đường biên giới trên đất liền giữa hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác. Hai bên tiếp tục thực hiện có kết quả các thỏa thuận hợp tác trên Vịnh Bắc Bộ; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan hữu quan hai nước thực hiện nghiêm chỉnh những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước liên quan đến khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông.

* Ngay sau hội đàm cấp cao Việt Nam - Trung Quốc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác, gồm: Hiệp định giữa hai chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật, Hiệp định giữa hai chính phủ về hợp tác trong bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật, Hợp đồng tín dụng cho dự án sản xuất phân đạm từ than cám tại Ninh Bình.

* Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã long trọng mở tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn.n

Chia sẻ bài viết