27/09/2016 - 20:24

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng nông sản vùng ĐBSCL

(CT)- Ngày 27-9-2016, tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủy sản, xây dựng nông thôn mới, liên kết hợp tác phát triển sản xuất nông sản chủ lực theo chuỗi giá trị vùng ĐBSCL và kế hoạch hợp tác liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười. Đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cùng dự.

Lãnh đạo 3 tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang và Long An ký kết hợp tác phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười.

Qua 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ĐBSCL trở  thành trung tâm chế biến thực phẩm lớn của cả nước, đóng góp 40,7% trong giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp, 90% sản lượng gạo xuất khẩu và chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước. Song, những tháng đầu năm 2016, ĐBSCL chịu  ảnh hưởng biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn làm suy thoái tài nguyên, đa dạng sinh học, ô nhiễm nguồn nước, tăng chi phí sản xuất, giảm khả năng cạnh tranh của nhiều loại nông sản. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành chưa đồng bộ và đồng đều ở các địa phương; đổi mới phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hay việc triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 còn chậm; chuyển đổi mùa vụ thích ứng với biến đổi khí hậu chưa quyết liệt; năng suất và chất lượng một số nông sản cũng như khả năng cạnh tranh thấp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, cho rằng: Qua 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, vùng ĐBSCL đã có chuyển biến tích cực, phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất lúa chất lượng cao gắn với bao tiêu, chế biến và xuất khẩu, đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Riêng lĩnh vực thủy sản đã lựa chọn được loài chủ lực, phát triển nuôi tôm thẻ công nghệ cao, nuôi cá tra theo hướng an toàn sinh học gắn với nhu cầu thị trường. Vùng đã xây dựng được nhiều mô hình liên kết, như: tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản. ĐBSCL cũng  xuất hiện nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản chủ lực theo chuỗi giá trị, góp phần thể hiện rõ vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Đến nay, toàn vùng ĐBSCL có khoảng 1.284 xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt trên 13 tiêu ch텠 Để thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững, vùng cần nhận diện thực trạng, đề xuất các giải pháp cho tái cơ cấu nông nghiệp từ việc liên kết hợp tác sản xuất, sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản chủ lực của vùng. Các ngành, các cấp và các địa phương cần có cải cách phát triển ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, rà soát điều chỉnh kế hoạch phát triển sản xuất các nông sản chủ lực theo định hướng liên kết hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng, tăng sức cạnh tranh trong nông sản cho vùng ĐBSCL bối cảnh hội nhập.

Tin, ảnh: M.Hoa

Chia sẻ bài viết