06/07/2017 - 22:01

Phát triển kỹ năng cho thiếu nhi

Thực hiện phong trào "Vì đàn em thân yêu", dịp hè, tuổi trẻ TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động chăm bồi, giáo dục kỹ năng mềm cho thiếu nhi. Nổi bật là duy trì các câu lạc bộ (CLB) học thuật, năng khiếu; mở các khóa huấn luyện kỹ năng sống, giáo dục tâm lý cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ. Qua đó, góp phần giúp các em hình thành thói quen tốt, rèn kỹ năng sống, phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất lẫn đạo đức, lối sống.

Tạo sân chơi lành mạnh

 Một lớp học hội họa ở Nhà văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều.

Cuối tuần, khuôn viên Nhà Văn hóa Thiếu nhi (VHTN) quận Ninh Kiều nhộn nhịp hẳn bởi hàng trăm thiếu nhi đến sinh hoạt. Em học hội họa, dance sport; em học đánh trống Đội, võ thuật để rèn luyện sức khỏe. Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Phó Giám đốc Nhà VHTN quận, đến đầu tháng 7, Nhà VHTN quận thu nhận hơn 2.200 thiếu nhi đăng ký học các môn văn hóa, năng khiếu, thể dục thể thao, nghệ thuật và võ thuật. Qua đó, kịp thời phát hiện các em có năng khiếu để bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung vào Đội nghệ thuật măng non hoặc tạo điều kiện biểu diễn tại các sự kiện văn hóa - nghệ thuật trong thành phố. Quan trọng hơn là tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, vừa giúp các em thêm trải nghiệm đẹp dịp hè, vừa có cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm.

Mải mê học vẽ, em Lâm Vĩnh Lộc, học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, chia sẻ: "Ước mơ làm bác sĩ nên trong bức tranh, em vẽ cảnh bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân". Dù mới học gần tuần nhưng Lộc tiến bộ nhanh, nét vẽ mềm mại, chỉn chu và bố cục cân đối. Theo phụ huynh, Lộc rất thích học vẽ vì khi đến lớp hội họa, em quen thêm nhiều bạn mới, cùng tham gia các hoạt động tập thể hấp dẫn. Chị Ngọc Huệ cho biết, các hoạt động ngoại khóa dịp hè giúp các em mở rộng kiến thức xã hội, quan hệ bạn bè, đồng thời hạn chế tình trạng nghiện game hoặc các trò chơi không lành mạnh khác. Để định hướng đạo đức, lối sống, Nhà VHTN quận còn thường xuyên mở lớp "Đánh thức giá trị sống", qua đó tư vấn tâm lý cho thiếu nhi; tổ chức về nguồn để các em hiểu rõ lịch sử - văn hóa tại địa phương…

Các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động giúp thiếu nhi sinh hoạt, vui chơi giải trí. Tiêu biểu như các chương trình "Ngày hội thiếu nhi" với nhiều trò chơi dân gian, thi tìm hiểu về lịch sử địa phương, dạy nhảy dân vũ, tin học, kỹ năng phòng, chống thương tích, sơ cấp cứu cho trẻ em. Anh Lê Hữu Toàn, Bí thư Đoàn cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cờ Đỏ, cho biết: "Để tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, Đoàn cơ sở phối hợp với các trường tổ chức ngày hội thiếu nhi các trường tiểu học, THCS. Các hoạt động khá đa dạng như: gian hàng trò chơi, tổ chức học sinh tham quan vườn rau sạch, vườn thuốc nam; biểu diễn văn hóa văn nghệ…".

Tăng cường giáo dục kỹ năng xã hội

Dịp hè năm nay, Đoàn phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy) tiếp nhận 286 học sinh tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Từ cuối tháng 5 đến nay, hằng tuần, Đoàn phường tổ chức tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông và kiến thức phòng, chống ma túy. Theo chị Đào Thị Thảo Nguyên, Bí thư Đoàn phường, bên cạnh các mô hình trực quan sinh động, Đoàn phường còn lồng ghép thi hái hoa dân chủ, chia nhóm thảo luận hoặc tuyên truyền thông qua thi "Rung chuông vàng", tạo sự hấp dẫn đối với học sinh. Sau khi tham gia buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, em Phan Văn Phúc, học sinh Trường THCS An Thới (quận Bình Thủy) vui vẻ cho biết: "Em biết thêm khá nhiều quy định khi tham gia giao thông, như: cài quai mũ bảo hiểm, không nghe điện thoại khi điều khiển xe máy hoặc đậu xe không đúng nơi quy định…". Bên cạnh đó, Đoàn phường chỉ đạo các Chi đoàn khu vực tiếp tục duy trì và nâng chất các (CLB) thiếu nhi địa bàn dân cư. Các (CLB) thường xuyên tổ chức vui chơi, phổ biến kiến thức pháp luật, tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh môi trường… Các cơ sở Đoàn khác tại quận Bình Thủy còn tổ chức cho học sinh tham quan di tích lịch sử - văn hóa, để hiểu thêm truyền thống lịch sử địa phương; tham gia các cuộc thi năng khiếu, tập huấn kỹ năng, nghi thức Đội.

Các cơ sở Đoàn quận Ninh Kiều còn tổ chức tập huấn kỹ năng tự bảo vệ, sơ cấp cứu cho thiếu nhi; tuyên truyền phòng, chống ma túy và HIV/AIDS; vận động học sinh tham gia học bơi. Theo Ban chỉ đạo Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè TP Cần Thơ năm 2017, dịp hè, các cấp bộ Đoàn chú trọng nâng chất công tác tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè tại các địa phương cho học sinh tham gia bằng những hoạt động thiết thực. Các Quận, Huyện đoàn phối hợp cùng các trường đại học, cao đẳng triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình "Chung tay vì đàn em thân yêu", trong đó, chú trọng mở các lớp dạy bơi lội cho học sinh. Tuổi trẻ thành phố còn tổ chức khóa huấn luyện "Học kỳ Quân đội"; "Em học làm chiến sĩ Công an nhân dân"; "Một ngày làm chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy"… Qua đó, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng xã hội, tạo thêm sân chơi giúp thiếu nhi hưởng mùa hè ý nghĩa, bổ ích.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết