05/06/2019 - 09:26

Phát triển kinh tế, xây dựng thị trấn văn minh đô thị 

Với nhiều giải pháp thiết thực, lồng ghép việc thực hiện Đề án xây dựng "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đã từng bước hoàn thành mục tiêu đề ra.

Cán bộ, đoàn viên thị trấn Thạnh An phát tờ rơi tuyên truyền người dân bảo vệ môi trường.

Là trung tâm kinh tế của huyện Vĩnh Thạnh, thị trấn Thạnh An có nhiều thuận lợi để phát triển các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) và thương mại- dịch vụ (TM-DV). Toàn thị trấn hiện có 15 Công ty TNHH và hơn 460 cơ sở CN-TTCN và TM-DV, giá trị hằng năm đạt hơn 674 tỉ đồng, tạo việc làm cho gần 1.000 lao động địa phương. Thời gian qua, cùng với tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác chợ Kinh D, bố trí các khu vực mua bán nề nếp, trật tự, quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường. Hội phụ nữ thị trấn đã thành lập "Câu lạc bộ (CLB) tiểu thương cân đúng, cân đủ", các thành viên trong CLB thường xuyên nhắc nhở nhau thực hiện tốt các hành vi văn minh, lịch sự, tuân thủ pháp luật trong buôn bán. Chị Phạm Thị Ngọc Điệp, tiểu thương mua bán mặt hàng thủy sản, nói: "Mình thực hiện đúng cam kết, tạo dựng được uy tín nên bà con tin tưởng, ủng hộ sản phẩm của mình, từ đó thu nhập cũng ổn định hơn". Chị Trần Thị Mỹ Dung, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Thạnh An, cho biết: "Mục tiêu của việc thành lập CLB này nhằm nâng cao uy tín của các tiểu thương trong việc mua bán hàng hóa đúng chủng loại, đúng chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nhất là cân đúng, cân đủ số lượng hàng hóa, hướng tới xây dựng ngôi chợ văn minh thương nghiệp".

Thị trấn có hơn 1.590ha đất nông nghiệp, hằng năm sản lượng lúa hàng hóa ước đạt hơn 27.200 tấn. Tập trung phát triển theo mô hình liên kết, hợp tác, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo mô hình cánh đồng lớn, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, lợi nhuận bình quân đạt 56 triệu đồng/ha/năm. Đến nay, thị trấn xây dựng được 11 cánh đồng lớn với diện tích hơn 1.459ha, chiếm 96,3% diện tích đất trồng lúa của địa phương, đồng thời phát triển được 2 HTX nông nghiệp: Đồng Vạn (ấp Thầy Ký) và Trường Thạnh (ấp Bờ Bao) hoạt động khá hiệu quả. Vụ lúa đông xuân vừa qua trong khi nhiều diện tích lúa đã thu hoạch lâm vào tình cảnh bán giá thấp cho thương lái hoặc nông dân phải phơi, sấy tạm trữ chờ giá, thì ở các HTX này hoạt động mua bán diễn ra khá thuận lợi liên kết với các thương lái, doanh nghiệp thu mua lúa. Ông Nguyễn Văn Lãm, thành viên HTX Đồng Vạn, cho biết: "Tham gia vào cánh đồng lớn, HTX áp dụng quy trình nâng cao chất lượng, giảm chi phí trong canh tác, đảm bảo được lợi nhuận nên chúng tôi rất an tâm".

Thị trấn Thạnh An còn quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát động nhiều phong trào hành động cách mạng lồng ghép với các  nhiệm vụ chính trị ở địa phương, trọng tâm là xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông- thủy lợi, xây dựng cảnh quan môi trường theo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp. Tính từ năm 2017 đến nay, thị trấn đã mở rộng bằng bê tông tuyến đường liên ấp Bờ Bao, Phụng Lợi và Phụng Hưng với chiều dài hơn 3.500m, sửa chữa đường giao thông ấp Phụng Lợi, Phụng Hưng, nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bắc Cái Sắn, làm bờ kè ấp Thầy ký và ấp Phụng Quới A, xây dựng được vỉa hè tuyến quốc lộ 80 thuộc ấp Phụng Quới A, Phụng Quới B,… Với tổng kinh phí đầu tư hơn 6,8 tỉ đồng, do Nhà nước và nhân dân cùng làm góp phần tạo bộ mặt đô thị của thị trấn ngày càng khang trang hiện đại.

Việc xây dựng thị trấn Thạnh An đạt chuẩn văn minh đô thị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh An, khẳng định: Với sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo huyện, ý chí quyết tâm, nỗ lực cùng chung sức, chung lòng của cán bộ và các tầng lớp nhân dân, thị trấn Thạnh An đã hoàn thành toàn bộ 26 tiêu chí văn minh đô thị. Thị trấn đã lập xong hồ sơ, thủ tục chờ huyện và thành phố  thẩm định, công nhận thị trấn văn minh đô thị.

Bài, ảnh: Minh Hải

Chia sẻ bài viết