28/05/2026 - 17:53

Báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL 2025:

Phát triển doanh nghiệp - động lực then chốt cho tăng trưởng 

(CTO) - Ngày 28-5, tại TP Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright công bố Báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL 2025 với chủ đề “Phát triển doanh nghiệp - động lực then chốt cho tăng trưởng”.

Ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài Chính; ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trương Quang Hoài Nam, nguyên Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy; cùng Thường trực UBND TP Cần Thơ, lãnh đạo các tỉnh, thành và khoảng 300 doanh nghiệp vùng ĐBSCL dự lễ.


Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chào mừng sự kiện.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, nhấn mạnh năm 2025 là một dấu mốc đặc biệt, là năm Đảng ban hành đồng loạt 4 nghị quyết nền tảng cho kỷ nguyên phát triển mới. Đó là Nghị quyết 68- NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Trên tinh thần đó, Báo cáo năm nay lựa chọn chủ đề "Phát triển doanh nghiệp - động lực then chốt cho tăng trưởng". Đây là lựa chọn bám sát hơi thở thời sự, phản ánh đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, đồng thời trả lời cho câu hỏi mang tính sống còn đối với ĐBSCL, đó là: Chủ thể nào sẽ đóng vai trò chủ lực trong việc tái cấu trúc nền kinh tế vùng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững?

Phát biểu chào mừng, ông Trương Cảnh Tuyên cho rằng TP Cần Thơ rất vinh dự được tiếp tục là nơi chứng kiến sự ra đời của một công trình khoa học có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hoạch định chính sách phát triển của toàn vùng. Đánh giá cao những đóng góp mà Báo cáo Kinh tế Thường niên ĐBSCL đã mang lại cho công tác nghiên cứu, điều hành, hoạch định chính sách và sự phát triển chung của toàn vùng trong suốt các năm qua; ông Trương Cảnh Tuyên cho rằng, báo cáo thể hiện một tư duy đồng hành thực chất với chính quyền, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các giải pháp phát triển bền vững cho vùng. Với tinh thần đó, TP Cần Thơ cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu vận dụng hiệu quả các khuyến nghị của báo cáo vào thực tiễn điều hành để xây dựng một hệ sinh thái doanh nghiệp vững mạnh, đưa ĐBSCL bứt phá, trở thành một không gian tăng trưởng mới và thịnh vượng của quốc gia.

PGS.TS Hồ Sỹ Hùng phát biểu khai mạc buổi lễ.

Theo báo cáo, năm 2025, GRDP toàn vùng đóng góp 8,39% vào tăng trưởng cả nước và chiếm 12,2% GDP quốc gia. Khu vực công nghiệp và dịch vụ phục hồi tích cực, tăng lần lượt 9,6% và 8,8%. Hoạt động xuất khẩu tiếp tục duy trì thặng dư cao, với các mặt hàng chủ lực như thủy sản, gạo và rau quả giữ vai trò quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu quốc gia. Đáng chú ý, năm 2025, toàn vùng có hơn 16.300 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 30% so với năm trước. Trong 4 tháng đầu năm 2026, ĐBSCL có hơn 3.900 doanh nghiệp gia nhập thị trường, tăng 1,8 lần so cùng kỳ và là vùng có tỷ lệ phát triển doanh nghiệp cao nhất cả nước. Tuy nhiên, ĐBSCL vẫn đối mặt nhiều hạn chế như thiếu nhân lực chất lượng cao, năng suất lao động thấp, thu hút FDI còn hạn chế, logistics yếu và chi phí cao.

TS Vũ Thành Tự Anh, Trưởng nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu tại sự kiện.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh, doanh nghiệp phải trở thành động lực chính cho mô hình tăng trưởng mới của ĐBSCL. Trong đó, doanh nghiệp tư nhân nội địa cần đóng vai trò hạt nhân nâng cấp chuỗi giá trị; FDI phải tạo liên kết và lan tỏa công nghệ; doanh nghiệp nhà nước tập trung vào hạ tầng, logistics, năng lượng, môi trường và dữ liệu; hợp tác xã, nông dân trở thành đối tác trong chuỗi giá trị thay vì chỉ cung ứng nguyên liệu thô. Báo cáo cũng định hướng đến năm 2030, ĐBSCL sẽ chuyển từ vùng cung ứng nguyên liệu sang hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp đổi mới sáng tạo, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị gia tăng thông qua công nghệ, logistics, thương hiệu và tiêu chuẩn xanh…

Tin, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết