03/03/2015 - 09:24

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH

Phát triển cơ sở đào tạo tại Cần Thơ thành Trường đại học Kiến trúc Miền Tây

Là trường đại học (ĐH) công lập có cơ sở đào tạo tại TP Cần Thơ, những năm qua, Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh gặt hái nhiều thành công trong tuyển sinh, đào tạo sinh viên Cần Thơ. Năm 2015, Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao chỉ tiêu tuyển sinh, mở rộng ngành nghề đào tạo tại cơ sở TP Cần Thơ, tạo đà phát triển thành Trường ĐH Kiến trúc Miền Tây thời gian tới.

Theo PGS.TS.KTS Phạm Tứ, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, sau nhiều lần đổi tên và sáp nhập, từ năm 1954 đến 1975, trường chính thức có tên Trường ĐH Kiến trúc Sài Gòn thuộc Viện ĐH Sài Gòn; sau đó đổi tên là Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, trực thuộc Bộ Xây dựng. Những năm qua, Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh luôn thực hiện phương châm dạy tốt, học tốt và phục vụ tốt công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, phát huy tư duy sáng tạo của sinh viên và đào tạo các thế hệ kiến trúc sư, kỹ sư hữu ích cho đất nước. Năm học 2014-2015, trường có 9 ngành đào tạo ĐH và 4 ngành đào tạo sau ĐH với khoảng 5.000 sinh viên hệ chính quy. Các ngành đào tạo trình độ ĐH: kiến trúc công trình, quy hoạch đô thị, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật đô thị, mỹ thuật công nghiệp, thiết kế nội - ngoại thất… thu hút nhiều sinh viên, học viên theo học.

PGS.TS.KTS Phạm Tứ (hàng giữa, bên trái) thăm và thông tin đến đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (hàng giữa, bên phải) về công tác xúc tiến phát triển, xây dựng Trường ĐH Kiến trúc Miền Tây trong thời gian tới tại TP Cần Thơ.

Năm 2010, Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo tại TP Cần Thơ, với mục tiêu mở rộng quy mô đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng cho khu vực Tây Nam Bộ. PGS.TS.KTS Phạm Tứ cho biết: "Thời gian đầu, dù điều kiện giảng dạy, học tập tại cơ sở đào tạo TP Cần Thơ còn khó khăn nhưng nhờ thầy và trò quyết tâm nỗ lực nên hằng năm đạt kết quả rất đáng khích lệ. Các sinh viên có nhiều sáng kiến, nghiên cứu khoa học trong học tập được đánh giá cao. Trong đó có cả học viên được đào tạo theo Đề án Đào tạo nhân lực cho các tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ".

Năm học 2013-2014, cơ sở đào tạo TP Cần Thơ có gần 2.000 sinh viên, trong đó tỷ lệ sinh viên đạt loại khá, giỏi, xuất sắc chiếm từ 44% đến 46% đối với sinh viên trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học; gần 27% đối với học viên Đề án Đào tạo nhân lực cho các tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ. Nhà trường cấp phát học bổng khuyến học cho 256 sinh viên đạt loại khá, giỏi; vận động trên 113 triệu đồng trao học bổng cho 33 sinh viên xuất sắc. Năm học 2013-2014, tổng số sinh viên hệ chính quy toàn trường được cấp bằng tốt nghiệp là 1.129 sinh viên, trong đó có 104 sinh viên của ngành kiến trúc và kỹ thuật xây dựng khóa 2009 Vĩnh Long (học tại cơ sở đào tạo ở TP Cần Thơ từ năm 2010). Trong số 7 đồ án tốt nghiệp đạt loại giỏi (từ 8,5 điểm trở lên) của ngành kiến trúc khóa 2009, có 4 đồ án của sinh viên khóa 2009 Vĩnh Long, như Đồ án "Trung tâm giới thiệu sản vật ĐBSCL" của sinh viên Phan Quang Duy - lớp KT09VL đạt 8,8 điểm, cao nhất toàn khóa... Năm học 2014-2015, cơ sở đào tạo TP Cần Thơ có 187 thí sinh trúng tuyển các ngành như: kiến trúc, thiết kế nội thất... Bên cạnh đó, nhà trường xét tuyển 168 học viên khóa hoàn chỉnh kiến thức năm 2014 theo danh sách cử đi học của các tỉnh, thành Tây Nam Bộ và 152 sinh viên học khóa chính thức từ khóa hoàn chỉnh kiến thức năm 2013. PGS.TS.KTS Phạm Tứ cho biết thêm: "Năm học này, nhà trường tăng cường đổi mới một số chương trình đào tạo phù hợp với các tiêu chí kiểm định chất lượng của các tổ chức kiểm định quốc tế; tăng cường cơ sở vật chất như: phòng học, họa thất, thư viện, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập nghề; đổi mới phương thức giảng dạy - học tập, đặc biệt là giảng dạy - học tập các học phần đồ án trong điều kiện xa cơ sở đào tạo chính; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên; tăng cường hoạt động đoàn thể, xã hội, tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện theo quy định trong quy chế học sinh, sinh viên...".

Theo PGS.TS.KTS Phạm Tứ, năm 2015, nhà trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển dựa vào kết quả các môn trong kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi trong cả nước kết hợp với tổ chức thi bổ sung các môn năng khiếu. Thí sinh thi môn bổ sung tại TP Hồ Chí Minh và đạt bằng hoặc trên 5 điểm mới được xét tuyển. Thí sinh xét tuyển tại cơ sở đào tạo TP Cần Thơ phải có hộ khẩu khu vực ĐBSCL và trúng tuyển sẽ học tại cơ sở TP Cần Thơ suốt khóa học.

Mới đây, trong chuyến thăm và chúc Tết lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ, PGS.TS.KTS Phạm Tứ phấn khởi thông tin việc nhà trường xúc tiến các thủ tục hành chính để triển khai đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở đào tạo tại TP Cần Thơ thành Trường ĐH Kiến trúc Miền Tây theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó phát triển đào tạo đa ngành trong lĩnh vực kiến trúc - xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới vùng Tây Nam Bộ, đào tạo nhân lực khu vực ĐBSCL. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tốt học trong đào tạo và phát triển nhà trường năm 2015. Đồng thời thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường đầu tư phát triển cơ sở đào tạo tại TP Cần Thơ sớm trở thành Trường ĐH Kiến trúc Miền Tây.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết