30/11/2020 - 21:34

Phát huy vai trò lực lượng Công an trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu 

(CT) - Ngày 30-11, tại TP Cần Thơ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị tổng kết 20 năm công tác bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BÐKH) trong lực lượng Công an nhân dân (2000-2020).

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới trao Bằng khen Bộ Công an cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT, ứng phó BĐKH.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới trao Bằng khen Bộ Công an cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT, ứng phó BĐKH.

Trong 20 năm qua, lực lượng Công an phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ và cộng đồng về công tác BVMT, ứng phó BÐKH; thường xuyên tổ chức diễn tập để nâng cao năng lực, kỹ năng chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về môi trường. Lực lượng phát hiện, điều tra, đấu tranh xử lý 171.758 vụ vi phạm; chuyển cơ quan điều tra khởi tố 3.316 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 133.664 vụ với số tiền phạt gần 2.000 tỉ đồng.

Bộ máy tổ chức thực hiện nhiệm vụ BVMT trong lực lượng Công an từng bước được kiện toàn, đã tổ chức hàng trăm cuộc kiểm tra định kỳ đột xuất công tác BVMT… Nhiều đơn vị đã tích cực sáng tạo trong các hoạt động tuyên truyền về BVMT, ứng phó với BÐKH, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình BVMT trong toàn lực lượng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Công an một số đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng các công trình xử lý ô nhiễm, đặc biệt tại các phòng thí nghiệm nghiệp vụ phục vụ công tác chuyên ngành. Ngoài ra, lực lượng nghiên cứu, chế tạo các thiết bị, phương tiện, chế phẩm hóa học, sinh học phục vụ công tác BVMT như chế phẩm lọc nước, các bộ kit xác định chỉ số ô nhiễm môi trường phục vụ công tác trinh sát, đấu tranh phòng chống tội phạm môi trường; nghiên cứu sản phẩm chất tạo bọt chữa cháy, hơi cay thân thiện với môi trường; nghiên cứu xây dựng quy trình triển khai các phương án kiểm soát, xử lý, tiêu hủy các chất ô nhiễm, độc hại và khôi phục môi trường sau sự cố…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Tấn Tới yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Ðảng lần thứ VII (khóa XI) về chủ động ứng phó với BÐKH, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và BVMT; tập trung xây dựng chiến lược, quy hoạch ứng phó với BÐKH, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Ðồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực nghiệp vụ, kịp thời điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan; mở rộng hợp tác quốc tế về ứng phó với BÐKH và phòng, chống thiên tai; làm tốt công tác dự báo, chủ động phương án ứng phó thiên tai phù hợp từng địa bàn, nỗ lực đóng góp vào công cuộc BVMT, ứng phó BÐKH nói riêng và sự phát triển bền vững của đất nước nói chung.

Tại hội nghị, nhiều cá nhân, tập thể được nhận Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường, Bằng khen của Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết