Hơn 2 tháng qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, như: tham gia trực ở “vùng xanh”, điểm phong tỏa; hỗ trợ vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19... Nhiều hội viên CCB thành phố còn tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

CCB ấp Đông Lợi, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ trực ở “vùng xanh” giáp ranh với địa bàn xã Thới Hưng.
Các cấp Hội CCB quận Bình Thủy phối hợp lực lượng Công an, Quân sự, Y tế, Đoàn Thanh niên trực tại các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19; tham gia tổ COVID cộng đồng và đội truy vết nhanh ở các khu vực và phường; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm thông điệp “5K”… Từ khi thành phố thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội CCB quận đã vận động hội viên CCB và nhà hảo tâm được 93 triệu đồng, hơn 2 tấn gạo, 1 tấn rau củ… để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Đặc biệt, 432 hội viên CCB quận Bình Thủy có cho thuê nhà trọ đã miễn hoặc giảm 50% tiền thuê phòng cho người thuê trọ, với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.
Ở huyện Cờ Đỏ, các cấp Hội CCB đã cùng với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQVN và các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của thành phố và huyện về phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều cán bộ, hội viên CCB huyện đang tham gia các tổ phòng, chống dịch COVID-19, tổ xung kích, tổ thu mua nông sản, thực phẩm giúp dân… Bên cạnh đó, CCB tham gia trực ở “vùng xanh”; tuần tra kiểm soát cùng các lực lượng Công an, Quân sự… Ông Trần Văn Huỳnh, Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Đông Lợi, xã Đông Hiệp, cho biết: “Mỗi ngày, từ 5 giờ sáng đến 20 giờ tối, Chi hội CCB ấp có 3 hội viên tham gia trực ở “vùng xanh” giáp với xã Thới Hưng. Tuy vất vả nhưng các hội viên luôn động viên nhau phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành tốt nhiệm vụ để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh”.
Theo ông Cao Thanh Việt, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Cờ Đỏ, từ tháng 8-2021, Hội CCB huyện đã phát động đợt thi đua đặc biệt “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Các cấp Hội CCB huyện đã tham gia vận động 226 phần quà, trị giá 59 triệu đồng tặng hội viên và các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19; vận động 4,5 tấn gạo, 3,5 tấn rau củ quả với tổng trị giá 115 triệu đồng tặng người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19; vận động 80 suất ăn, 4 thùng nước suối, 40 hộp khẩu trang tặng lực lượng trực các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19... Nhiều hội viên CCB huyện tích cực hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho người dân, như: CCB Lê Văn Soạn ở xã Đông Hiệp, CCB Đoàn Văn Trạm ở xã Trung Thạnh, CCB Phạm Văn Đức ở xã Trung An, CCB Huỳnh Văn Nam ở xã Thạnh Phú…
Hai tháng qua, các cấp Hội CCB thành phố đã kịp thời, khẩn trương và chủ động thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 bằng những việc làm cụ thể; thường xuyên quán triệt các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của các cấp về công tác phòng, chống dịch đến từng hội viên thông qua mạng xã hội, điện thoại. Trong đó, Thường trực Hội CCB thành phố yêu cầu hội viên CCB và gia đình gương mẫu chấp hành nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; định hướng tốt công tác thông tin tuyên truyền, không phát tán những thông tin xấu, độc, chưa kiểm chứng trên mạng xã hội... Hiện nay, Hội CCB thành phố đang có 1.100 hội viên CCB, cựu quân nhân tham gia các tổ COVID cộng đồng; trực ở chốt kiểm soát, điểm phong tỏa, “vùng xanh”… Nhiều hội viên CCB tham gia các ban chỉ đạo, ban vận động phòng, chống dịch cấp cơ sở.
Theo ông Trần Hùng, Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố, Thường trực Hội CCB thành phố và các cấp Hội đã tổ chức 46 lượt thăm, tặng quà các tổ, chốt phòng, chống dịch với tổng số tiền 137 triệu đồng; hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 175 triệu đồng, tham gia hỗ trợ tiêu thụ 20 tấn nông sản cho nông dân trị giá 350 triệu đồng; đóng góp 338 triệu đồng vào Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19… Các cấp Hội CCB vận động hỗ trợ hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19 hơn 3,7 tỉ đồng. Thời gian tới, Hội CCB thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Trong đó, các cấp Hội CCB tập trung tuyên tuyền, vận động hội viên thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tích cực vận động chăm lo những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19… Bên cạnh đó, Thường trực Hội CCB thành phố phát động các cuộc thi đua nhằm động viên CCB hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra, trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.
Bài, ảnh: PHẠM TRUNG