09/05/2018 - 20:06

Phạt 10 năm tù giám đốc kinh doanh lừa đảo 

(CT) – Ngày 9-5-2018, HĐXX-TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Thống Nhất  (SN 1977, nghề nghiệp kinh doanh, ngụ tỉnh Sóc Trăng) 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thống Nhất bị tuyên án 10 năm tù tội lừa đảo. Ảnh: KIỀU CHINH
Nguyễn Thống Nhất bị tuyên án 10 năm tù tội lừa đảo. Ảnh: KIỀU CHINH

Trước đây, Nhất là Trưởng phòng kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Thanh Hùng và là Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Bất động sản Đất Vàng (cả hai do Huỳnh Thanh Hùng thành lập). Biết rõ 2 đơn vị trên làm ăn thua lỗ, riêng Công ty Đất Vàng vốn kê khai không có thật, nhưng Nhất vẫn giúp sức tích cực cho Hùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng cuối năm 2007 đến tháng 8 năm 2011, theo chỉ đạo của Hùng, cả hai phối hợp nhiều lần thực hiện hành vi gian dối như lập khống các chứng từ chứng minh nguồn thu nhập, phương án sản xuất kinh doanh, sử dụng tài sản đã bán cho người khác để thế chấp, chiếm đoạt tiền của ngân hàng; bán đất nền không có thật…, gây thiệt hại cho các bị hại gần 1,5 tỉ đồng. Tiền lừa đảo Nhất đưa cho Hùng chi xài cá nhân.

Riêng đối với hành vi Huỳnh Thanh Hùng chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng của rất nhiều cá nhân, tổ chức, đã bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 20 năm tù tội lừa đảo vào năm 2014, buộc bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt (bao gồm các vụ cùng lừa đảo với Thống Nhất). Sau khi Hùng thụ án, Nhất bỏ trốn. Ngày 7-8-2017, Nhất bị bắt theo quyết định truy nã.

 KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết