16/08/2012 - 09:56

Pháp tăng cường an ninh sau các cuộc bạo loạn ở Amiens

Lực lượng cảnh sát Pháp đang tuần tra trong khu vực thành phố Amiens. Ảnh: AFP 

Tối 13-8, một vụ bạo loạn đã bùng phát tại thành phố Amiens, miền Bắc nước Pháp, làm ít nhất 16 cảnh sát bị thương, một trường tiểu học bị hư hỏng nghiêm trọng và một trung tâm thể thao đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Lo ngại tình trạng bạo lực tiếp diễn, giới chức địa phương đã huy động thêm khoảng 250 cảnh sát cùng với các phương tiện chống bạo động tăng cường tuần tra và bảo đảm an ninh cho thành phố.

Tổng thống Francois Hollande coi tình trạng bất ổn ở Amiens là một vấn đề mang tính phạm tội và ông hứa sẽ có câu trả lời thích đáng. “Nhà nước sẽ huy động tất cả các phương tiện để chống lại những hành vi bạo lực. Đối với chúng tôi, an ninh không chỉ là một vấn đề ưu tiên mà nó còn là một nghĩa vụ” – ông nói.

Bộ trưởng Bộ nội vụ Manuel Valls, người được ông Hollande cử đến Amiens ngay sau khi bạo loạn xảy ra, cảnh báo không gì có thể biện minh cho các cuộc tấn công vào cảnh sát và gây mất ổn định ở nơi công cộng. “Tôi đến đây không phải để thách thức cộng đồng hay những người trẻ nói chung. Tôi đến đây để nói rằng pháp luật và công lý phải được thực thi” – ông nói.

Vụ bạo loạn xảy ra giữa khoảng 100 thanh niên địa phương với hơn 150 cảnh sát khiến phía cảnh sát phải sử dụng hơi cay và đạn cao su, thậm chí triển khai một máy bay trực thăng để ngăn chặn tình trạng bất ổn sau khi những thanh niên quá khích tấn công vào cảnh sát bằng đạn chì, pháo hoa và một số vật dụng khác. Vụ bạo loạn này xảy ra tiếp sau các vụ đụng độ 24 giờ trước đó liên quan tới việc cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông vì lái xe gây nguy hiểm cho người đi đường. Các phương tiện truyền thông cho biết bạo lực đã nổ ra giữa những người dân địa phương với cảnh sát sau khi lực lượng này bắt giữ người lái xe khi người dân đang tham dự buổi lễ tưởng niệm cho một thanh niên 20 tuổi đã tử nạn trong một vụ tai nạn xe máy.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nguyên nhân sâu xa khiến bùng phát bạo loạn là đời sống của người dân nơi đây gặp khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao (lên đến 45%), trong khi nền kinh tế Pháp vẫn chìm trong suy thoái. Tình hình sẽ còn tồi tệ hơn khi chính quyền đảng Xã hội của ông Hollande buộc phải mạnh tay cắt giảm chi tiêu để giảm thâm hụt ngân sách theo yêu cầu của Liên minh châu Âu (EU), vì vậy không loại trừ khả năng nước Pháp sẽ phải đối mặt với một “mùa thu nóng bỏng”.

TRÍ VĂN (Theo AFP, TTXVN)

Chia sẻ bài viết