23/10/2008 - 09:51

Pháp đề xuất thành lập “chính phủ kinh tế” trong khu vực đồng euro

* Mỹ tiếp tục nỗ lực giải cứu thị trường tài chính

(TTXVN)- Ngày 21-10, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (ảnh) đã kêu gọi thành lập “chính phủ kinh tế” trong khu vực đồng euro để giám sát hệ thống tài chính của khu vực này, đồng thời hối thúc chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nắm cổ phần trong các công ty chiến lược để đối phó với khủng hoảng tài chính. Pháp đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU.

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu (EP), ông Sarkozy nói Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cơ quan ấn định lãi suất cho khu vực đồng euro, phải hoạt động độc lập, nhưng cần một thể chế kinh tế khác để tham vấn. Theo ông, khi xảy ra khủng hoảng qui mô lớn, một cuộc họp giữa các bộ trưởng tài chính EU “là chưa đủ” (hàm ý cần có những cuộc họp thường kỳ giữa các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro). Hơn nữa, chỉ những người đứng đầu nhà nước và chính phủ mới có quyền thông qua những quyết định quan trọng trong khu vực đồng euro.

Tổng thống Sarkozy hy vọng có thể lặp lại tiền lệ mà Pháp vừa thực hiện đầu tháng này, đó là tổ chức và chủ trì một cuộc họp của các nhà lãnh đạo khu vực đồng euro nhằm đưa ra biện pháp phối hợp cứu nguy những ngân hàng gặp khó khăn. Sáng kiến này đã được các nước EU chấp thuận nhanh chóng và được Mỹ làm theo.

Giải thích đề xuất nhà nước giữ cổ phần trong các công ty chiến lược, ông Sarkozy cho biết biện pháp này giúp tránh nguy cơ các công ty nước ngoài “thâu tóm” các công ty lớn của EU, và đảm bảo hoạt động của những ngành công nghiệp mũi nhọn trong EU như đóng tàu, sản xuất máy bay và ô tô.

Ông Sarkozy cũng ủng hộ việc thành lập các quỹ đầu tư quốc gia (SWF) ở châu Âu, một công cụ đầu tư do nhà nước kiểm soát. Mô hình này đã được Nga và các nước vùng Vịnh áp dụng từ đầu những năm 50 của thế kỷ trước với số vốn hàng nghìn tỉ USD, sẵn sàng đầu tư ra nước ngoài. Theo ông, khi phối hợp với nhau, các quỹ này có thể tạo ra phản ứng “qui mô công nghiệp” đối với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào.

* Trong một diễn biến liên quan nỗ lực của chính quyền Mỹ giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) vừa công bố những bước mới nhất giúp phục hồi thị trường tài chính, theo đó FED sẽ cho 5 quỹ đặc biệt mới được thành lập vay tới 540 tỉ USD để mua lại chứng chỉ tiền gửi và thương phiếu của các quỹ tương hỗ đang gặp khó khăn sau khi bị các nhà đầu tư ồ ạt rút vốn. Ngân hàng JP Morgan Chase & Co đã được chọn điều hành 5 quỹ đặc biệt này và việc mua chứng chỉ tiền gửi và thương phiếu của các quỹ tương hỗ sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 28-10. Các quỹ tương hỗ tài chính hiện giữ khoảng 1/3 giá trị thương phiếu tại Mỹ.

 

Chia sẻ bài viết