01/06/2025 - 20:23

Phân luồng học sinh sau tốt nghiệp phổ thông 

Đầu tháng 6 này, hơn 11.000 thí sinh TP Cần Thơ tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2025-2026. Bên cạnh công tác chuẩn bị nguồn lực phục vụ kỳ thi, ghi nhận số lượng đăng ký dự tuyển vào các trường tốp trên cho thấy cuộc cạnh tranh năm nay giảm áp lực so với những năm trước.

Học sinh lớp 9 ở TP Cần Thơ tham quan cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ, có 13 trường THPT có số lượng thí sinh đăng ký dự thi thấp hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh. Đáng chú ý, nhiều trường điểm tại quận Ninh Kiều như Trường THPT Châu Văn Liêm chỉ tiêu tuyển sinh là 602 học sinh nhưng chỉ có 428 thí sinh đăng ký dự thi; Trường THPT Thực hành Sư phạm, thuộc Trường Đại học Cần Thơ tuyển 216 chỉ tiêu nhưng chỉ có 141 học sinh đăng ký.

Theo các thầy cô và phụ huynh, số lượng thí sinh năm nay đăng ký dự thi giảm so với mọi năm. Mặt khác, điểm chuẩn trúng tuyển của các trường trên hằng năm luôn rất cao nên tâm lý phụ huynh, học sinh e ngại không trúng tuyển vào nguyện vọng 2a, thì các nguyện vọng kế tiếp (nguyện vọng 3, 4, 5) sẽ khó trúng tuyển, vì điểm chuẩn nguyện vọng sau luôn cao hơn so với nguyện vọng trước... Chị Nguyễn Thị Lâm, ở quận Ninh Kiều, có con trai đang học lớp 9 Trường THCS Lương Thế Vinh, cho biết tuy học lực của con chị thuộc loại giỏi nhưng không đăng ký vào trường điểm như THPT Châu Văn Liêm, THPT Thực hành Sư phạm. “Lỡ như không trúng tuyển nguyện vọng 2a, xét tới các nguyện vọng còn lại sẽ càng khó đậu hơn”, chị Lâm nói.

Khía cạnh khác, dù không trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập, học sinh vẫn có thể tham gia xét tuyển vào các trường THPT tư thục, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc các trường trung cấp nghề trên địa bàn thành phố. Thống kê của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho thấy, tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026, có khoảng 1.500 học sinh lớp 9 năm học 2024-2025 không tham gia kỳ thi vào lớp 10 trường công lập; đồng nghĩa với việc các em sẽ theo học hướng khác.

Để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh sau THCS, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 TP Cần Thơ mới đây, đại diện một số sở, ban, ngành thành phố cho rằng để nâng cao hiệu quả phân luồng học sinh sau tốt nghiệp phổ thông, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường phổ thông, cần tăng cường đầu tư nguồn lực mạnh mẽ cho các trường nghề, mở đào tạo các nghề phù hợp. Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết thời gian qua, ngành đã phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học lớp 9; chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh. Đồng thời các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh. Thời gian tới, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS; tổ chức các hoạt động truyền thông đa dạng hình thức (hội thảo, truyền hình, báo chí, mạng xã hội...) nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, phụ huynh và toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác phân luồng... Ðồng thời, xây dựng kế hoạch phân luồng cụ thể, chi tiết cho từng địa phương, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu nhân lực của vùng; tăng cường phối hợp liên ngành để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp phổ thông.

Bài, ảnh: Ng.Ngân

Chia sẻ bài viết